Nữ diễn viên dường như không già đi sau 45 năm

Với làn da vẫn căng bóng và cách ăn vận trẻ trung, nữ diễn viên 65 tuổi người Hong Kong (Trung Quốc) Triệu Nhã Chi dường như không có nhiều thay đổi so với thời điểm bà mới vào nghề cách đây 45 năm.

Bức ảnh bên trái là Triệu Nhã Chi trong bộ phim Ỷ thiên Đồ long ký năm 1978 và bên phải là chụp vào năm 2019. Ảnh: Daily Mail

Bức ảnh bên trái là Triệu Nhã Chi trong bộ phim Ỷ thiên Đồ long ký năm 1978 và bên phải là chụp vào năm 2019. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 25/11 đưa tin nhiều người hâm mộ thậm chí đặt biệt danh cho bà Triệu Nhã Chi là “nữ thần thách thức tuổi tác”.

Bức ảnh xinh đẹp trẻ trung đến bất ngờ của bà Triệu Nhã Chi được tung ra trong ngày 15/11 đã khiến công chúng “phát sốt” và nhiều người muốn học được bí quyết của nữ diễn viên này.

Triệu Nhã Chi chia sẻ bí quyết trẻ lâu của bà là ngủ đủ giấc. Nữ diễn viên chia sẻ trên tờ Shanghai Morning Post: “Tôi luôn đảm bảo ngủ từ 8 đến 10 tiếng”. Ngoài ra, bà thường uống nước hoa quả mỗi sáng và một bát súp hàng tối.

Triệu Nhã Chi là bà mẹ của 3 con. Ảnh: Daily Mail

Cận cảnh "vẻ đẹp không tuổi" của Triệu Nhã Chi. Ảnh: Daily Mail

Bà Triệu Nhã Chi bắt đầu được biến đến rộng rãi ở độ tuổi 18 khi giành giải tư trong cuộc thi sắc đẹp Miss Hong Kong năm 1973.

Đây là bệ phóng để Triệu Nhã Chi tham gia vào bộ phim truyền hình đầu tiên năm 1974. Từ đó đến nay nữ diễn viên sinh năm 1954 này đã có “gia tài” là vai diễn trong hàng chục bộ phim truyền hình nổi tiếng.

Nhưng đến năm 1979 bà Triệu Nhã Chi mới vụt lên thành ngôi sao hàng đầu khi thủ vai Chu Chỉ Nhược trong bộ phim Ỷ thiên Đồ Long ký.

Triệu Nhã Chi có thâm niên hơn 40 năm trong ngành diễn. Ảnh: Daily Mail

Làn da căng bóng thể hiện sự trẻ trung của Triệu Nhã Chi. Ảnh: Daily Mail

Đến đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Triệu Nhã Chi tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn sánh vai cùng Châu Nhuận Phát trong Bến Thượng Hải.

Sau đó Triệu Nhã Chi kết hôn với diễn viên Huỳnh Cẩm Vinh và tạm dừng đóng phim khi hạ sinh con trai đầu lòng năm 1987.

Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Triệu Nhã Chi tiếp tục tham gia vào những tác phẩm nổi tiếng như Huyền thoại Chien Lung năm 1991 và Huyền thoại Bạch xà năm 1992. Sau đó Triệu Nhã Chi chuyển sang phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc Đại lục.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nu-dien-vien-duong-nhu-khong-gia-di-sau-45-nam-20191126095822166.htm