Nữ diễn viên gốc Hàn U50 tỏa sáng ở Hollywood

47 tuổi, 30 năm diễn xuất trên truyền hình, giữa một 'rừng' sao Hàn 'đổ bộ' vào Hollywood (Mỹ), Sandra Oh vẫn được đánh giá là một trong những diễn viên gốc Á danh giá nhất ở kinh đô điện ảnh thế giới.

Năm ngoái, giải Emmy đã trao giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cho diễn viên người Pakistan - Riz Ahmed và giải đạo diễn xuất sắc cho Đạo diễn gốc Phi - Donald Glover. Việc Sandra Oh xuất hiện trong đề cử giải truyền hình Mỹ có 70 năm tuổi đời đã một lần nữa cho thấy sự đột phá của Emmy trong việc trao quyền bình đẳng về dân tộc. Bên cạnh tài năng diễn xuất, Sandra Oh luôn lọt vào danh sách những mỹ nhân gốc Hàn có vẻ đẹp cuốn hút, mang đậm bản sắc và vẻ đẹp của người châu Á.

Bắt đầu sự nghiệp bằng những vai diễn trên truyền hình Canada, Sandra Oh quyết tâm thử sức ở Hollywood, miền đất hứa nhưng cũng đầy nghiệt ngã với những diễn viên gốc Á. 5 lần được đề cử ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, 10 năm sống với vai diễn bác sĩ Cristina Yang trong loạt phim dài hơi “Grey’s Anatomy”, nhưng dường như cơ hội với hạng mục diễn viên chính vẫn bỏ ngỏ với Sandra Oh.

Chính nữ diễn viên cũng đã luôn hi vọng về một sự công nhận đậm nét hơn. 4 năm sau khi rời khỏi dự án “Grey’s Anatomy”, cuối cùng người đẹp gốc Hàn cũng có được một sự vinh danh xứng đáng với tác phẩm kinh dị “Killing Eve”.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Sandra Oh

Sinh ra trong một gia đình Hàn Quốc nhập cư vào xã hội phương Tây, Sandra Oh đã luôn nỗ lực không ngừng để trau dồi diễn xuất, tạo tên tuổi và khẳng định vị trí, tài năng của những diễn viên châu Á. Bằng những bước đi chậm mà chắc, nữ diễn viên đã tạo nên bản sắc trong lối diễn xuất riêng, không bắt chước theo bất cứ khuôn mẫu nào.

Nhiều bạn diễn sau khi có tên tuổi đã nhanh chóng lấn sân sang sản xuất phim hoặc làm đạo diễn, lựa chọn những dự án tiềm năng về kinh tế, đóng phim điện ảnh để tìm kiếm siêu lợi nhuận, hoặc “mua” những bài báo khuếch trương danh tiếng, Sandra Oh chỉ chú trọng vào chuyên môn và chỉ chọn những kịch bản phim thực sự chất lượng.

Nữ diễn viên gốc Hàn được đánh giá là diễn xuất trung thành với tinh thần của tác phẩm gốc và đầy thuyết phục. Sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc và kỹ năng diễn tâm lý, biểu cảm của cô vượt lên cả ý đồ của kịch bản.

Bố mẹ nữ diễn viên là những người hạnh phúc nhất khi biết tin con gái được đề cử hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” của giải Emmy. Nhiều năm ròng, họ đã luôn dõi theo hành trình của con gái và tự hào về cô. Sandra Oh là một tấm gương cho sự bền bỉ vươn lên ở Hollywood.

Nữ diễn viên từng đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc của phim truyền hình tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 63 đầu năm 2006, từng lọt vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới năm 2005... Lễ trao giải Emmy lần thứ 70 được người hâm mộ điện ảnh mong đợi sẽ được tổ chức vào ngày 18/9 tại Nhà hát Nokia Los Angeles (Mỹ). Sandra Oh hi vọng sự công nhận của Emmy sẽ nhân lên phong trào vinh danh những diễn viên gốc Á có đóng góp cho truyền hình thế giới.

* Nữ diễn viên Canada gốc Hàn - Sandra Oh, ngôi sao phim Killing Eve, là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên được đề cử ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” trong loạt phim truyền hình “Killing Eve”, sánh vai cùng với những diễn viên xuất sắc của truyền hình Mỹ như Claire Foy (The Crown); Tatiana Maslany (Orphan Black); Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale); Keri Russell (The Americans); Evan Rachel Wood (Westworld). Cô là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên chính phim truyền hình.

* Sandra Oh sinh ra tại Ottawa, Canada, bắt đầu nổi danh tại Mỹ với vai bác sĩ Cristina Yang trong series phim truyền hình Grey’s Anatomy của đài ABC, sau này một loạt phim điện ảnh khác có sự tham gia của Oh đều ăn khách như Under the Tuscan Sun, Sideways...

Ngữ Nam

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/nu-dien-vien-goc-han-u50-toa-sang-o-hollywood-post46307.html