Nữ diễn viên Midu: 'Đủ duyên hoa sẽ nở'

Tái ngộ khán giả với vai nữ chính trong bộ phim 'Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp' (khởi chiếu từ ngày 4-10 tại các rạp trên toàn quốc), nữ diễn viên Midu (tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung) rất hạnh phúc với sự xuất hiện trở lại màn ảnh rộng của mình. Trong buổi công chiếu phim, Midu thổ lộ: 'Ngồi trong rạp xem 'Nhân duyên' mà rưng rưng nước mắt'.

Đúng kịch bản, đúng thời điểm

- Phóng viên: Vì sao Midu nhận lời đóng phim “Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp” của nữ đạo diễn Luk Vân và khán giả có thể chờ đợi gì từ sự trở lại màn ảnh trong năm 2019 này của chị?

- Diễn viên Midu: Lý do Midu nhận, chắc là vì có duyên với kịch bản phim. Thời gian trước, đạo diễn Luk Vân mời Midu tái hợp với Harry Lu (diễn viên đóng chung với Midu trong phim “4 năm 2 chàng 1 tình yêu” năm 2016) ở một dự án phim khác, nhưng vì Midu không sắp xếp được thời gian nên đành lỡ hẹn. Đến dự án “Nhân duyên” này, Midu cảm thấy đây là trường hợp “đúng kịch bản, đúng thời điểm”. Khán giả chắc sẽ cảm thấy bất ngờ thú vị với tạo hình cổ trang của Midu trong phim, vì mãi từ sau phim “Thiên mệnh anh hùng” (2012) thì đây là bộ phim tiếp theo có cảnh cổ trang mà Midu tham gia.

- Như vậy vai diễn cô gái xinh đẹp, dịu dàng Quỳnh Mai trong “Nhân duyên” phù hợp với diện mạo và sở trường diễn xuất của Midu? Vai diễn này có khó khăn đối với Midu trong quá trình đóng phim hay không?

- Vai diễn này thật ra rất hợp với Midu nên cũng không gặp nhiều khó khăn trong quá trình diễn xuất. Tuy nhiên cái khó duy nhất là đoàn phim quay buổi đêm nhiều. Đặc biệt những trường đoạn tâm lý diễn khó nhất, phim toàn quay vào 4 - 5h sáng nên nhiều cảnh quay nhân vật của Midu phải khóc cả đêm, thật sự rất đuối sức. Midu hi vọng bản dựng sau cùng của phim sẽ chọn được cảnh quay mà Midu diễn tốt nhất, giữ phong độ nhất.

- Có nhiều bộ phim “ngôn tình” trong nước đã chiếu rạp và không để lại nhiều ấn tượng, doanh thu phòng vé cũng không thành công. Midu nghĩ gì về điều này? Liệu có thể kỳ vọng phim “Nhân duyên” sẽ khả quan hơn?

- “Nhân duyên” khác với những thể loại phim ngôn tình khác vì có đề tài mới lạ và yếu tố cổ trang - hiện đại được đan xen khéo léo trong một chuyện tình vượt thời gian. Bộ phim là món ăn tinh thần nhẹ nhàng nhưng không kém phần ấn tượng dành cho khán giả. Midu được biết “Nhân duyên” sau khi chiếu rạp ở Việt Nam còn có lịch công chiếu ở các thị trường khác, ví dụ như Mỹ. Điều này giúp đoàn làm phim hoàn toàn có quyền hi vọng dự án sẽ thành công.

- 10 năm qua (2009-2019), Midu tham gia khoảng hơn 10 phim truyền hình và điện ảnh như “Những thiên thần áo trắng”, “Cô nàng tóc rối”, “Thiên mệnh anh hùng”, “4 năm 2 chàng 1 tình yêu”, “Mẹ chồng”, “Nhân duyên”... Midu cảm thấy số lượng này là ít hay nhiều? Vai diễn nào để lại cho Midu trải nghiệm thú vị và đáng nhớ nhất?

- 10 năm với 10 bộ phim là không nhiều, song cũng không hẳn là ít đối với một diễn viên. Với cá nhân Midu, con số ấy là vừa đủ. Midu không muốn mình nhận quá nhiều phim để rồi chính mình cũng không nhớ nổi những nhân vật mình đóng. Đối với Midu, mỗi lần nhận vai là một lần được sống với một nhân vật mới, lúc nào cũng nhiều kỉ niệm và trải nghiệm.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên trong “Thiên mệnh anh hùng” (đạo diễn Victor Vũ) 7 năm về trước là vai diễn khó nhất, đổ nhiều mồ hôi lẫn nước mắt nhất. Midu phải khổ luyện rất nhiều để vào vai này. Có lẽ vì vậy đến giờ đó vẫn là vai mình nhớ nhất .

- Sự nghiệp diễn xuất có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống Midu và làm thế nào Midu học hỏi, nâng cao khả năng trong lĩnh vực này?

- Sự nghiệp diễn xuất đã mang đến cho Midu nhiều trải nghiệm, được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Bên cạnh đó đã mang tên tuổi Midu đến gần hơn với khán giả từ truyền hình đến điện ảnh. Cũng chính vì lẽ đó, Midu luôn cố gắng nghiêm túc và trân trọng hơn trong từng vai diễn của mình. Sự nghiêm túc, trân trọng công việc cùng ý thức chuyên nghiệp luôn là điều Midu đề cao mỗi khi quyết định nhận tham gia một dự án, một kịch bản… Điều đó giúp Midu ngày một ưng ý hơn diễn xuất của mình trong phim.

- Năm 2019, Midu tham gia nhiều gameshow truyền hình và gần nhất là làm cố vấn chương trình Shark Tank Việt Nam phiên bản nhí Kiddie Shark. Việc tham gia này chỉ để cho vui và thêm thu nhập hay mang đến cho Midu những điều gì khác?

- 2019 là một năm mang đến cho Midu nhiều niềm vui từ các gameshow truyền hình và vị trí cố vấn trong show Kiddie Shark. Gameshow đã mang một hình ảnh Midu cởi mở hơn, gần gũi hơn với khán giả yêu mến mình. Trước đây có lẽ Midu quá kín tiếng nên khán giả muốn tìm hiểu và giao lưu với mình cũng khó, giờ đây Midu tham gia nhiều chương trình để khán giả được gần gũi với mình hơn.

Midu và Trịnh Thăng Bình trong phim “Nhân duyên”

Phải đi qua giông bão mới biết giữ bình an

- “Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp” xoay quanh mối tình kéo dài nhiều kiếp giữa một chàng trai si tình và một cô gái dịu dàng. Theo Midu, chuyện tình yêu, hôn nhân là số phận ông trời sắp đặt sẵn hay là sự chủ động, cố gắng của người trong cuộc?

- Midu quan niệm duyên do trời định, nhưng cố gắng là nằm ở con người. Có cái này phải có cả cái kia. Đủ duyên, đủ nợ, và đủ cố gắng vì nhau thì hạnh phúc sẽ nở hoa. Midu tin rằng như vậy.

- Trong nhạc phim “Nhân duyên” có câu hát: “Dẫu phải chờ hàng vạn năm nữa, anh sẽ đến như những cơn mưa làm dịu đi nắng gắt cuộc đời em bấy lâu, bắt đầu từ tình yêu anh cất giấu. Anh tin rằng còn một thế giới, nơi mà ta hạnh phúc suốt đời, sẽ chẳng còn hối tiếc…”. Từ quan niệm về tình cảm của đời sống cá nhân mình, Midu có đồng cảm với lời hát ấy?

- Khi nghe ca khúc trong phim, Midu đã tự nhủ với mình, không biết liệu có ai đó đủ kiên nhẫn chờ ta nơi cuối bể cùng trời? Có ai đó sau phong ba bão táp, vạn vật chuyển xoay vẫn đủ tin rằng còn một thế giới mà chúng ta rồi sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Midu cũng tâm đắc câu: “Phải đi qua giông bão mới biết giữ bình an. Phải đi qua vỡ tan mới biết đâu chân ái”.

Midu là một cô gái nhiều mơ mộng, một cô gái luôn tin rằng có một người luôn chờ mình ở nơi cuối bể chân trời. Midu là một người phụ nữ độc lập và phụ nữ độc lập - theo quan niệm của Midu - được ví như những bông hoa không vì ai mà nở, cũng chẳng vì ai mà lụi tàn. Hiện nay Midu đang độc thân nhưng luôn tin rằng đủ duyên, đủ cố gắng rồi sẽ gặp được người gắn bó với mình. Nói chung là chờ một người tâm đầu ý hợp, điều kiện chỉ vậy thôi (cười). Mẫu đàn ông mà Midu thích là người ấm áp tình cảm.

- 5-10-2019 là ngày Midu bước sang tuổi mới. Lời ước cho tuổi mới của Midu là gì?

- Midu rất thú vị khi sinh nhật năm nay của mình trùng với việc ra mắt phim “Nhân duyên”. Không biết có duyên gì hay không mà thấy trước mắt là lịch trình bận rộn với các buổi công chiếu ra mắt, “cine tour” (giao lưu gặp gỡ khán giả tại các rạp phim). Ngoài ra Midu vẫn điều hành thương hiệu thời trang Lala của mình từ năm 2016 đến nay, đồng thời đi dạy thiết kế thời trang ở trường đại học.

Nếu có một điều ước, Midu ước mình mãi được vô tư vui vẻ như hiện tại, người thân gia đình nhiều sức khỏe còn công việc của Midu luôn thuận lợi. Cảm ơn tất cả khán giả đã luôn yêu quý và quan tâm đến Midu.

“Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp” là phim điện ảnh thứ 3 của nữ đạo diễn Luk Vân. Phim xoay quanh mối tình kéo dài nhiều kiếp giữa chàng trai khôi ngô si tình Trần Nhật (Trịnh Thăng Bình đóng) và cô gái xinh đẹp, dịu dàng Mai (Midu đóng). Trần Nhật quyết tâm chống lại quy luật luân hồi chuyển kiếp chỉ vì không muốn quên đi tình yêu dang dở với Mai từ kiếp trước. Anh tình nguyện ở cạnh Mai như một chiếc bóng vô hình để bảo vệ cuộc sống hiện tại của cô. Phim còn có sự tham gia của các diễn viên phụ như Anh Tú, Puka, Quang Bảo…

TRUNG NGHĨA (Thực hiện)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/nu-dien-vien-midu-du-duyen-hoa-se-no/827843.antd