Nữ diễn viên U50 nhận chỉ trích vì cuộc hôn nhân lần thứ 4 với người kém 14 tuổi

Viên Lập gửi lời tới người chồng thứ kém mình 11 tuổi rằng: 'Vợ chồng chúng ta không còn là hai người khác biệt mà là một người. Chúng ta đã được tác hợp và sẽ mãi không xa rời'.

Mới đây, nữ diễn viên nổi tiếng một thời – Viên Lập tuyên bố đã kết hôn với nhà thơ Lương Thái Bình– kém cô 11 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân thứ 4 của cô.

Ảnh tình cảm của Viên Lập bên người chồng thứ 4.

Ảnh tình cảm của Viên Lập bên người chồng thứ 4.

Việc Viên Lập bất ngờ kết hôn thu hút sự bình luận từ cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều khán giả nặng lời cho rằng cô và người chồng kém tuổi khó có thể hạnh phúc lâu dài.

Hơn nữa, nữ diễn viên còn bị chê cười là sao nữ có đời tư phức tạp nhất showbiz Hoa ngữ khi có tới 4 người chồng.

Người chồng đầu tiên của Viên Lập là một người đàn ông ngoài ngành giải trí. Họ ly hôn năm 2000.

Sau cuộc ly hôn, Viên Lập nhanh chóng bị vướng vào lưới tình của nam diễn viên Triệu Lĩnh -bạn diễn trong bộ phim Con gái ngài đại tá. Sau 2 năm kết hôn bí mật, chia tay trong ồn ào vào năm 2007.

Viên Lập và Triệu Lĩnh trong bộ phim nên duyên "Con gái ngài đại tá".

Trả lời báo chí, Triệu Lĩnh tuyên bố chia tay vì cá tính ngang ngược và sự đa tình, không chung thủy của Viên Lập.

Đến năm 2011, cô tái hôn với luật sư Blaine Grunewald. Hôn lễ của họ từng được tổ chức xa hoa tại trời Tây.

Tuy nhiên, năm 2015, khi trả lời phỏng vấn, Viên Lập bất ngờ thừa nhận đã ly hôn do những bất đồng trong cuộc sống.

Người ta đồn rằng, nguyên nhân là Viên Lập có mối quan hệ ngoài hôn nhân với chồng của Trương Di Ninh (Zhang Yining) - vận động viên bóng bàn nổi tiếng Trung Quốc. Và cô còn dính tin đồn kết hôn với Vương Cương - người đóng rất thành công vai Hòa Thân trong Tể tướng Lưu Gù.

Viên Lập là diễn viên hàng đầu của truyền hình Trung Quốc. Cô từng đoạt hai giải thưởng danh giá là Kim Ưng và Bạch Ngọc Lan.

Nữ diễn viên 39 tuổi nổi tiếng với phong cách Tây hóa, thời trang táo bạo.

Hồi tháng 8/2011, cô diện một bộ váy ren trong suốt "mặc mà như không" xuất hiện trên thảm đỏ Hoa biểu tại Bắc Kinh.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi nữ diễn viên tuyên bố trên trang Weibo rằng: "Tôi không cảm thấy hối hận hay xấu hổ khi mặc bộ trang phục này và chiếc váy của tôi cô rất gợi cảm chứ không xấu xí như người ta phê phán. Chẳng qua là khán giả quá nhát gan nên không thích một chiếc váy như vậy".

Dư luận xung quanh chiếc váy tiếp tục ồn ào và cuối cùng nữ diễn viên đã bày tỏ và xin lỗi truyền thông vì chiếc váy có phần phản cảm của mình.

Khi được hỏi về chuyện hôn nhân, cô cho hay mình mới "kết hôn thử" chứ chưa phải đã kết hôn nhưng thảm bại. Tuy vậy, cô vẫn sẽ không từ bỏ ý định lập gia đình, và sẽ lên xe hoa ngay khi có thể.

Khán giả Việt Nam quen thuộc với nữ diễn viên này qua các bộ phim: Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán; Bản lĩnh Kỳ Hiểu Lam (phần 1, 2 và 3); Hố đen; Đôi mắt; Đại kinh tiểu quái; Vua Thượng Hải; Tình yêu phi thường; Mẫu nghi thiên hạ…

Sam (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-dien-vien-u50-nhan-chi-trich-vi-cuoc-hon-nhan-lan-thu-4-voi-nguoi-kem-14-tuoi-a427837.html