Nữ diễn viên xiếc phô diễn hình thể trước buổi công diễn đặc biệt

Những ngày này, các diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang miệt mài tập luyện cho chương trình đặc biệt mang tên 'Ký ức trong tôi', với nhiều tiết mục đặc sắc, giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt - Nga. Chương trình chính thức công diễn ngày 5-11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7-11-1917/ 7-11-2017).

 NSƯT Trần Mạnh Cường - một trong ba đạo diễn, cho biết chương trình xiếc "Ký ức trong tôi" dự kiến kéo dài 1,5 tiếng, gồm 3 màn chính với nhiều tiết mục đặc sắc, giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt - Nga.

NSƯT Trần Mạnh Cường - một trong ba đạo diễn, cho biết chương trình xiếc "Ký ức trong tôi" dự kiến kéo dài 1,5 tiếng, gồm 3 màn chính với nhiều tiết mục đặc sắc, giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt - Nga.

Các nữ diễn viên Việt Nam trong trang phục đặc trưng xứ sở bạch dương di chuyển bằng xe điện cân bằng khi thực hiện các vũ đạo sôi động, hứa hẹn là một tiết mục mới lạ, sáng tạo.

Vừa thực hiện đúng vũ đạo, vừa giữ thăng bằng song vẫn phải biểu đạt thần thái của nhân vật là đòi hỏi đặt ra cho diễn viên tham gia tiết mục này.

Nghệ sỹ Nguyễn Hường, một trong số diễn viên tham gia tiết mục đồng diễn này. Cô là nữ diễn viên khá đa năng khi có thể tham gia các tiết mục đu trên cao, nhào lộn, thăng bằng, xiếc thú...

Một tiết mục đồng diễn khác của chương trình, với trang phục và vũ đạo giống như các diễn viên múa ba-lê.

Tiết mục này đòi hỏi diễn viên phải phô diễn hình thể, ăn khớp trong từng đồng tác nhằm đạt tính thẩm mỹ cao nhất.

Ở động tác này, các bạn diễn làm nền cho diễn viên chính - người sẽ dùng cơ bắp để thực hiện một động tác biểu đạt sự mềm mại.

Nữ diễn viên chính phải tập trước cho thật thuần thục các động tác trước khi thực hiện đồng diễn cùng đồng nghiệp.

Đúng với tinh thần của chương trình, "Ký ức trong tôi" sẽ là màn giao lưu hai nền văn hóa Việt - Nga...

...và dùng xiếc làm phương thức biểu đạt.

Những động tác đầy cơ bắp, phô diễn vẻ đẹp hình thể của người diễn.

Hình ảnh chiến sỹ Hồng quân Liên Xô (cũ) trong cuộc cách mạng 100 năm trước sẽ được tái hiện chân thực và sinh động.

Cùng với đó là các tiết mục nhào lộn trên không...

...yêu cầu diễn viên phải thực hiện nhiều động tác khó, phô diễn hình thể.

Một tiết mục tạo hình trên không với sự tham gia của 5 diễn viên nữ.

Mỗi diễn viên phải luân phiên thực hiện nhiều động tác khó...

...vừa phải hòa nhịp với đồng đội và tổng thể chung của tiết mục.

Chương trình xiếc đặc sắc "Ký ức trong tôi sẽ công diễn chính thức ngày 5-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, sau đó biểu diễn tại Rạp xiếc Trung ương (67 Trần Nhân Tông) từ ngày 7-11 tới hết tháng 11-2017, vào các ngày cuối tuần.

Thuần Thư - Hoàng Đại

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-nu-dien-vien-xiec-pho-dien-hinh-the-truoc-buoi-cong-dien-dac-biet/745194.antd