Nữ điều phối viên cho U23 Việt Nam chuộng tóc ngắn, mặc đồ cá tính

Jantima Sae-ear - người hỗ trợ cho đội Việt Nam tại giải U23 châu Á - được các diễn đàn hâm mộ bóng đá chú ý nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, gu thời trang năng động.

Mẫu chuyển giới Thái nổi tiếng với tài thiết kế váy từ rơm, bao tải Suchanatda Kaewsa-nga sở hữu gương mặt và thân hình xinh đẹp như con gái cùng tài biến tấu những thứ không ai ngờ như rơm rạ, bao tải... thành trang phục lộng lẫy.

Jantima Sae-ear là người đồng hành cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan. Cô từng khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá trong nước "đứng ngồi không yên" với vai trò điều phối viên của trận chung kết King's Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và Curacao vào tháng 6 năm ngoái. Jantima Sae-ear là hot girl nổi tiếng tại xứ sở chùa vàng. Cô chuộng thoa son cam tươi tắn, ăn mặc đơn giản, ít phụ kiện nhưng vẫn thu hút.

Ngoài đời, nữ điều phối viên Thái Lan chuộng phong cách trang điểm tông cam, thường kết hợp các phụ kiện cho tóc và mang giày sneakers cổ thấp năng động.

Áo thun trắng xuất hiện nhiều trong các tấm hình của Jantima Sae-ear trên Instagram. Cô phối item này với quần skinny jeans, shorts jeans hoặc chân váy và đi sneakers cổ thấp để dạo phố hay đi du lịch. Set đồ này tuy đơn giản nhưng tạo sự thoải mái và trẻ trung cho các bạn gái.

Áo thun trắng trơn hoặc tối giản về họa tiết rất dễ phối đồ. Bạn có thể kết hợp cùng chân váy xếp ly hay shorts jeans như Jantima Sae-ear, thoa son cam hợp màu da và không cần thêm phụ kiện mà vẫn "gây thương nhớ" cho người đối diện.

Trang phục đến trường của Jantima Sae-ear là áo sơ mi trắng tay ngắn, sơ vin cùng chân váy xếp ly. Ngoài mặc cho những ngày đi học, set đồ này vẫn có thể cùng bạn xuống phố bằng cách phối thêm vòng đeo tay, đồng hồ, nón snapback và giày sneakers nhiều màu sắc rực rỡ.

Jantima Sae-ear luôn chăm chút cho đôi môi bằng những màu son thịnh hành nhất của giới trẻ như hồng baby, đỏ hồng, đỏ cam, cam tươi… và kết hợp màu phấn má tương đồng giúp gương mặt trông đầy sức sống.

Cô gái Thái Lan chuộng cắt tóc ngắn ngang xương quai hàm hoặc ngang vai hiện đại, đồng thời không quên mix phụ kiện cho tóc.

Jantima Sae-ear rất thích đội mũ beret lưỡi trai khi sở hữu nhiều chiếc có màu sắc khác nhau. Loại mũ cổ điển này mang lại nét xinh xắn, năng động và phù hợp với kiểu tóc ngắn của cô nàng.

Jantima Sae-ear gây khác lạ khi nhuộm tóc màu khói. Màu tóc nhuộm này giúp cô trông "chất ngầu" và làm đa dạng phong cách cá nhân.

Tài Lương
Ảnh: @boo27f

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-dieu-phoi-vien-cho-u23-viet-nam-chuong-toc-ngan-mac-do-ca-tinh-post1034181.html