Nữ doanh nhân 23 tuổi làm cố vấn cho Tổng thống Indonesia

Trong nỗ lực nhằm tạo nên những đột phá sáng tạo và cải tiến cho chính phủ, Tổng thống Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo đã mời hàng loạt các gương mặt trẻ tuổi về làm cố vấn, trong đó, người trẻ nhất là một cô gái năm nay mới 23 tuổi.

Ông Widodo (cầm micro) ngồi giữa 7 cố vấn trẻ tuổi (Ảnh: Jakarta Post)

Jakarta Post ngày 23/11 đưa tin, dinh tổng thống Indonesia tuần này đã chào đón 7 gương mặt mới trong dàn chuyên gia cố vấn cho tổng thống gồm 12 người. Họ có nhiệm vụ hỗ trợ ông Widodo, người mới tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2 hồi tháng trước, nhằm tạo nên những đột phá sáng tạo và cải tiến.

Nhóm cố vấn mới của ông Widodo tuổi từ 23-36, với nền tảng đa dạng và các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Họ sẽ đưa ra ý kiến chuyên gia cho ông Widodo trong các chủ đề như giáo dục, kinh doanh, ngành công nghiệp sáng tạo, quyền cho người khuyết tật và khoan dung tôn giáo.

Trong số 7 chuyên gia mới được nhậm chức, cô Putri Indahsari Tanjung, sinh năm 1996, là một trong những cái tên được chú ý nhiều nhất khi cô trở thành cố vấn khi mới 23 tuổi.

Doanh nhân 23 tuổi Putri Indahsari Tanjung (Ảnh: Kompas)

Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng cô Putri sở hữu bản lý lịch khá ấn tượng. Cô là giám đốc điều hành kiêm sáng lập viên của của công ty Creativepreneur Event Creator. Đây là công ty do cô thành lập năm mới 15 tuổi với mục đích đào tạo cho người trẻ tuổi về lĩnh vực doanh nhân.

Cô Putri là con gái cả của "ông trùm" truyền thông Chairil Tanjung. Cô gần đây đã tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật ở San Fransisco, Mỹ, chuyên ngành truyền thông đa phương tiện. Cô hiện cũng là Giám đốc kinh doanh của nền tảng sáng tạo Kreavi.

Putri cho biết cô hy vọng sẽ nói lên được nguyện vọng của những người trẻ tuổi với Tổng thống Widodo. "Tôi đã tin rằng có một tiềm năng lớn cho nền kinh tế sáng tạo ở Indonesia. Chúng ta cần những tài năng trẻ, đặc biệt là trong kỷ nguyên số này", cô Putri nói.

Ông Widodo đã giới thiệu 7 gương mặt trẻ tuổi vào ngày 21/11 tại điện Merdeka. Họ được ngồi trên những chiếc ghế màu sắc, gợi nhắc hình ảnh của một doanh nghiệp khởi nghiệp.

Cô Putri (Ảnh: Komtan)

Ông Widodo sau đó đăng tải bức ảnh chụp sự kiện lên Instagram và viết: “Là các thành viên của đội chuyên gia cố vấn cho tổng thống, họ sẽ là đối tác của tôi trong các cuộc đối thoại mỗi tháng, mỗi tuần, hoặc mỗi ngày. Với họ, tôi có thể tìm thấy những ý tưởng đột phá hướng tới phát triển”.

Trong nhiệm kỳ thứ 2 và cuối cùng, ông Widodo đã lựa chọn những gương mặt trẻ tuổi và tiềm năng, hứa hẹn mang lại những thay đổi đáng kể cho đất nước.

Tháng trước, Nadiem Makarim, nhà sáng lập công ty “xe ôm” công nghệ Gojek trị giá 10 tỷ USD, đã quyết định từ chức để gia nhập nội các Indonesia theo lời mời của Tổng thống Joko Widodo. Ngày 23/10, doanh nhân 34 tuổi đã được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Giáo dục Indonesia.

Theo Dân Trí/Jakarta Post

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nu-doanh-nhan-23-tuoi-lam-co-van-cho-tong-thong-indonesia-93124.html