Nữ doanh nhân luôn sẵn lòng đồng hành cùng những chuyến đi thiện nguyện

Với Nga Nguyễn – vị giám đốc đại diện cho một tập đoàn lớn chuyên về đầu tư tài chính, bất động sản,..., dù công việc khá bận rộn nhưng chị vẫn dành nhiều thời gian cho các chuyến từ thiện.

Sau khi xây dựng gia đình với Doanh nhân người Úc gốc Việt, tưởng rằng nữ doanh nhân Nga Nguyễn sẽ theo chồng về Úc định cư, nhưng chị đã chọn ở lại Việt Nam tiếp tục công việc kinh doanh của mình và lấy đó làm địa chỉ để kết nối các doanh nghiệp nước ngoài về hợp tác đầu tư, mở rộng lĩnh vực và quy mô phát triển của công ty, đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội hơn nữa trên lĩnh vực tài chính, bất động sản, thực phẩm, mỹ phẩm, phát triển nông nghiệp…

Chân dung nữ doanh nhân trẻ Nga Nguyễn

Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố trong công việc và cuộc sống, nữ doanh nhân Nga Nguyễn luôn được gia đình và bạn bè động viên, đó là những nơi làm điểm tựa cho chị trên các bước thành công như ngày nay. Hiểu thêm được những khó khăn, những giá trị mà vốn dĩ chị đã tâm niệm từ lâu, nên dù trong cuộc sống có những lúc biến động, Nga Nguyễn đã luôn vươn lên và trở thành một doanh nhân không chỉ có tầm mà còn có tâm, và có chỗ đứng nhất định như ngày hôm nay. Nữ doanh nhân Nga Nguyễn không chỉ đóng góp sự phát triển của doanh nghiệp vào phát triển kinh tế mà còn đóng góp một phần vào việc xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Cuộc sống một khi còn tồn tại phép tính so sánh thì sự công bằng sẽ không có chỗ đứng, do đó, tạo hóa đã tạo ra những người chưa may mắn, người giàu, người sung sướng, người bất hạnh… Nhưng dù họ là ai, sống trong hoàn cảnh nào thì họ đều có một điểm chung, đó là nhu cầu khát khao được sống trong tình thương yêu của mọi người và được sống trong no đủ.

Bận bịu với khối lượng công việc hàng ngày, Nga Nguyễn đang là Giám đốc đại diện cho Tập đoàn PDSI – Tập đoàn chuyên nghiệp về tài chính, đầu tư bất động sản đa quốc gia, và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển quốc tế Úc Việt, với thương hiệu UCVIETLAND (hoạt động trên lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, xuất nhập khẩu, sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm, du học, việc làm các diện visa Úc…). Nữ doanh nhân Nga Nguyễn luôn tiên phong trong các chuyến thiện nguyện ủng hộ bà con vùng cao, hay khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng…

Với hệ thống các trang trại nông nghiệp của gia đình tại tiểu bang Tây Úc và các vùng khác trên toàn nước Úc, hàng năm đều phải tuyển dụng hàng ngàn lao động ở nhiều vị trí. Tước tiên, mọi công việc đều được Nga Nguyễn tạo điều kiện cho những người lao động tại quê hương, theo chị thì đó là hành động cụ thể nhằm tạo cho ra những điều kiện sống và làm việc tốt hơn, đem lại giá trị cho người lao động cũng là đóng góp cho quê hương ngày càng phát triển.

Nga Nguyễn chia sẻ, đã là doanh nhân dù thành công ở mức độ nào cũng phải có tâm trong sáng

Đặc biệt, thời gian vừa qua khi được biết Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống tổ chức chương trình Vinh danh Doanh nhân nhân ái, Nga Nguyễn đã không ngần ngại tham gia tặng 1 bông hoa hướng dương, tương xứng với 1 hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, điều này đã giúp cho bệnh nhân vượt qua thời điểm khó khăn để có cơ hội điều trị lâu dài.

Trong kế hoạch phát triển kinh doanh ở mảng mỹ phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, Nga Nguyễn mong muốn gắn liền hoạt động kinh doanh này với các công tác xã hội, chia sẻ để công việc và cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn. Chính vì vậy, Công ty quyết định trích một phần lợi nhuận hàng tháng để triển khai các công việc chuyên môn, đồng hành cùng Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống trên những nẻo đường nhân ái, làm cho thông tin về những hoàn cảnh cần giúp đỡ ngày càng được lan tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc.

Nga Nguyễn chia sẻ: "Đã là doanh nhân, dù thành công với mức độ nào cũng phải có tâm trong sáng, hướng đến lợi ích cộng đồng và sống sao cho xứng đáng với vị thế của mình. Mỗi người trong chúng ta có thể xuất thân khác nhau, thành công cũng khác nhau nhưng nên dành thời gian để quan tâm đến các mảnh đời, các hoàn cảnh bất hạnh trong khả năng của mình. Hoạt động thiện nguyện phải bắt đầu từ cái tâm của một doanh nghiệp mong muốn cống hiến cho xã hội…”.

Con đường lập nghiệp và thành đạt của Nga Nguyễn có thể đại diện cho một thế hệ nữ doanh nhân năng động, tràn đầy nhiệt huyết. Nga Nguyễn đã chứng minh được rằng để thành công cần phải hội tụ nhiều yếu tố như niềm đam mê, nhạy bén, quyết đoán và thái độ cầu thị, ham học hỏi. Không ai có thể phủ nhận sức mạnh đồng tiền, tuy nhiên, giá trị của đồng tiền lại nằm ở chỗ cách bạn đã sử dụng thế nào. Nếu như đồng tiền được đi kèm với lòng tốt của chúng ta thì giá trị đồng tiền lại càng nhân lên gấp bội và trở nên vô giá vì đã tạo ra những nghĩa cử đẹp. Vậy nên một doanh nhân hoàn hảo tài đức song toàn, thì ngoài việc đem lại giá trị cho bản thân còn phải đem lại giá trị cho cộng đồng, làm cho cộng đồng tươi đẹp hơn.

Hải An - Tâm Hiền

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/kinh-doanh/nu-doanh-nhan-luon-san-long-dong-hanh-cung-nhung-chuyen-di-thien-nguyen-15105