Nữ doanh nhân thành công nhờ tình yêu thuốc Việt

Với nhiều cống hiến trong việc phát triển các sản phẩm dược phẩm thuần Việt, Tổng giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình được vinh danh 'Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019'.

Dược sỹ Lê Thị Bình được mọi người biết đến là người phụ nữ có sức sáng tạo mãnh liệt, một tay gây dựng cơ đồ. Ai chưa gặp hẳn sẽ nghĩ chị là người nghiêm nghị, khô khan. Tuy nhiên, khi gặp và tiếp xúc mới thấy đây là một phụ nữ giàu nghị lực, quyết đoán song tràn đầy tình thân ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Sinh ra trong gia đình có nghề đông y nổi tiếng ở vùng đất xứ Thanh nên từ nhỏ Lê Thị Bình đã sớm có ước mơ sau này được trở thành dược sỹ.

Tổng giám đốc Lê Thị Bình tại Lễ vinh danh doanh nghiệp Việt tiêu biểu năm 2019.

Tổng giám đốc Lê Thị Bình tại Lễ vinh danh doanh nghiệp Việt tiêu biểu năm 2019.

Chính bởi ước mơ đó, chị quyết định thi vào trường Đại học Dược Hà Nội. Chị từng chia sẻ, chọn nghề này là duyên và cũng là nghiệp của mình. Dù có vất vả nhưng quan trọng là được sống với đam mê.

Năm 2010, chị thành lập Công ty Dược phẩm Tâm Bình. Đồng nghĩa với việc chị bắt đầu thử thách năng lực chuyên môn và trí tuệ của mình trong cuộc đua với hàng trăm công ty sản xuất dược phẩm trong nước đã có tên tuổi.

Dược sỹ Lê Thị Bình mang niềm đam mê y học cổ truyền và thêm cái tâm sáng của một người thầy thuốc để xây dựng và phát triển Công ty thành một thương hiệu mạnh có uy tín trên thị trường dược phẩm trong nước.

Chia sẻ về quá trình kinh doanh thời gian qua Tổng giám đốc Lê Thị Bình cho rằng, có được thành công như ngày hôm nay chị phải trăn trở để tìm con đường riêng. Đó là con đường xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. Xây dựng niềm tin là một quá trình mà ở đó đòi hỏi doanh nghiệp phải đến với khách hàng bằng sự thật Tâm.

Tổng giám đốc Dược phẩm Tâm Bình cho rằng, trong thời đại công nghệ số người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu về sản phẩm hay thông tin về một doanh nghiệp. Vậy nên trong định hướng phát triển của mình, Tâm Bình tập trung tối đa cho chất lượng từng sản phẩm, xây dựng niềm tin bền vững với khách hàng.

Với mục tiêu mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải có chất lượng tốt nhất, giá thành phù hợp nhất 10 năm qua Tâm Bình đã khẳng định được chữ Tín đối với khách hàng.

Theo đó, hàng triệu bệnh nhân viêm khớp, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hay bệnh đại tràng đã tìm lại được niềm vui cuộc sống, thoát khỏi đau đớn bệnh tật. Đây chính là hạnh phúc và là động lực để chị tiếp tục “cháy” với đam mê như duyên nghiệp của cuộc đời.

Chiến lược phát triển Tâm Bình được lãnh đạo doanh nghiệp xác định những điểm mốc rất cụ thể. Phương châm là cân bằng giữa phát triển DN với đầu tư. Có hai lĩnh vực mà chị cho là sống còn của một DN, đó là đầu tư sản xuất và đầu tư cho con người.

Với đầu tư cho sản xuất, Dược phẩm Tâm Bình đã phát triển lớn mạnh có trụ sở chính tại 349 Kim Mã, chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và nhà máy sản xuất dược phẩm có diện tích 8.200m2 tại khu Công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội với dây chuyền thiết bị hiện đại, đồng bộ được nhập khẩu từ nước ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, Dược phẩm Tâm Bình tiếp tục định hướng vươn ra thị trường quốc tế. Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy thứ hai đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP- WHO, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng, nghiên cứu cho ra đời sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đồng thời, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, nhất là công nghệ 4.0.

Với con người, chị hiểu chất xám quý giá như thế nào vì thế khi sáng tạo các sản phẩm mới, cải tiến chất lượng sản phẩm truyền thống, chị xác định sẽ phải mời các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực dược liệu trong nước để hợp tác, nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Ngoài ra, chị cũng tâm niệm, muốn thành công phải có sự giúp sức của nhiều người, sự đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên trong công ty do vậy chị coi nhân viên đang công tác, làm việc trong công ty như những người thân của mình.

Được biết, sau gần 10 năm thành lập, Dược phẩm Tâm Bình đã nhanh chóng tạo đột phá và khẳng định chỗ đứng vững chắc trong thị trường đông dược Việt Nam.

Không chỉ có sự nghiệp kinh doanh thành công, dược sỹ Lê Thị Bình còn là nữ doanh nhân có tấm lòng nhân ái, luôn hướng đến cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội thiết thực.

Trong những năm qua, chị không quản đường xá xa xôi, lặn lội đến những vùng núi cao khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà tết cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa; thăm và tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi ở nhiều địa phương trong cả nước.

Đặc biệt, với tấm lòng hướng về quê hương, chị đã xây dựng cây cầu mang tên Tâm Bình giúp bà con nhân dân xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đi lại thuận tiện.

Luôn phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp, dược sỹ Lê Thị Bình đã vinh dự 5 lần nhận cúp Bông Hồng Vàng tôn vinh các nữ doanh nhân Việt Nam xuất sắc, 2 lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì những đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 7 lần tháp tùng Phó Chủ tịch nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu…

Chị cũng vinh dự được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng bảng vàng “Trái tim nhân ái tỏa sáng” vì những đóng góp tích cực cho các hoạt động thiện nguyện.

Và hôm nay một lần nữa chị đã vinh dự được nhận giải thưởng doanh nhân Việt Nam tiêu biểu- giải thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của nữ doanh nhân cùng tập thể cán bộ nhân viên công ty Tâm Bình trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với tâm niệm “làm thuốc cứu người” và “làm thật sẽ bền”, dược sỹ, tổng giám đốc Lê Thị Bình đã và đang từng bước đưa “con thuyền” Tâm Bình vươn xa, trở thành một trong những thương hiệu đông dược hàng đầu tại Việt Nam.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/nu-doanh-nhan-thanh-cong-nho-tinh-yeu-thuoc-viet-113204.html