Nữ đội trưởng năng động

QĐND Online - Trong số 16 đội sản xuất của Công ty TNHH MTV Cà phê 15 hiện nay, chỉ có duy nhất một nữ đội trưởng. Mặc dù tuổi đời còn trẻ song chị đã chứng tỏ khả năng bao quát, quán xuyến công việc chung, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ngày càng đi lên. Đó là Thượng úy QNCN Phạm Thị Liên ở Đội sản xuất số 9.

Thượng úy QNCN Phạm Thị Liên hướng dẫn công nhân kỹ thuật “trẻ hóa” vườn cây.

Đội 9 có 82 công nhân lao động, thâm canh trên diện tích 62,03ha cà phê. Khó khăn nổi cộm của đơn vị là vườn cây sau nhiều năm kinh doanh đã già cỗi, xuống cấp. Với kiến thức tích lũy được ở Trường Đại học Nông nghiệp 1 cùng quãng thời gian làm nhân viên kỹ thuật, thống kê và đội phó đội sản xuất, Phạm Thị Liên đã bền bỉ nghiên cứu, thực thi phương án “trẻ hóa” vườn cây. Cách làm của chị là vận động, hướng dẫn công nhân cưa những cây già kém hiệu quả, ghép chồi tạo giống mới cho năng suất cao, định kỳ cắt cành, tỉa chồi, tỉa bỏ lá già tạo độ thông thoáng, giúp cây quang hợp tốt, hạn chế rụng quả vào mùa mưa. Đồng thời kết hợp với kỹ thuật tưới nước giữ ẩm, bón phân, làm cỏ, ép xanh, kiểm tra phòng ngừa sâu bệnh, đầu tư thêm ngày công và phân bón các loại để cây phát triển tốt cho năng suất cao. Từ năm 2011 đến nay , sản lượng cà phê quả tươi của đội 9 bình quân đạt 18,6 tấn/ha, riêng năm 2013 đạt 21 tấn/ha, vượt 80% kế hoạch. Hầu hết diện tích cà phê trồng năm 1987, trải qua 27 năm khai thác vẫn đạt năng suất bình quân 18,6 tấn/ha.

Là đội trưởng kiêm bí thư chi bộ, Phạm Thị Liên luôn sâu sát, tỉ mỉ, thường xuyên bám đơn vị, gần gũi với công nhân, được anh chị em tin cậy, quý mến. Không ngại khó, ngại khổ, khi mưa lớn kéo dài, chị đi kiểm tra an toàn các hồ đập giữ nước; sau bão lũ lại bám vườn cây, đôn đốc khắc phục hậu quả. Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với địa bàn đóng quân, h ằ ng tuần chị cùng cán bộ của Đội vào l àng Nang thăm già làng, tặng quà, có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn, tuyên truyền vận động bà con đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Nhờ vậy, những thời điểm khô hạn nặng, thiếu nước, dân làng luôn sẵn lòng chia sẻ nguồn nước tưới quý giá giúp đơn vị giữ ẩm vườn cà phê; tham gia cùng công nhân bảo vệ sản phẩm vào mùa thu hoạch. Đội trưởng Phạm Thị Liên cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, cùng ban chỉ huy Đội giúp anh chị em vốn, kỹ thuật phục hồi vườn cây, bảo đảm nộp đủ sản lượng cho công ty và tăng thêm thu nhập, thoát nghèo bền vững. Hiện nay , đội 9 là đơn vị duy nhất không có công nhân khê nợ và không có hộ nghèo.

Đại tá Nguyễn Đình Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc chính trị Công ty nhận xét: “Phạm Thị Liên là một cán bộ trẻ, giàu năng lực, tâm huyết với công việc và có uy tín với công nhân lao động. Hai vai gánh nặng, chị luôn đảm đang việc đơn vị, việc gia đình, chăm sóc chu toàn bố mẹ chồng già yếu và nuôi dạy hai con đang độ tuổi đến trường chăm ngoan, tạo điều kiện để chồng, một sĩ quan quân đội làm nhiệm vụ ở nước bạn Lào yên tâm công tác tốt”.

Từ năm 2010 đến nay , Đội sản xuất số 9 liên tục được tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; Đội trưởng Phạm Thị Liên liên tục được bình bầu là Chiến s ĩ thi đua.

Bài và ảnh: Đ Ỗ THỊ NGỌC DIỆP

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/ky-su-nhan-vat/nu-doi-truong-nang-dong/325200.html