Nữ giám đốc lừa bán dự án lĩnh 18 năm tù

Nhận tiền của khách hàng nhưng không bàn giao 20 lô đất như cam kết, Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành bị tuyên phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 26/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Bùi Kim Liên (48 tuổi, Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Bùi Kim Liên. Ảnh: G.D.

Bùi Kim Liên. Ảnh: G.D.

Sau 2 ngày xét xử, bản án sơ thẩm xác định năm 2009, Liên chi 20 tỷ để mua 20 ô đất liền kề của chủ đầu tư Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco (Hà Nội).

Do 2 bên không đạt thỏa thuận nên việc mua bán không thành. Chủ đầu tư đã hoàn tiền cho Liên.

Tuy nhiên, sau đó nữ giám đốc vẫn giới thiệu với đối tác mình là nhà đầu tư thứ phát tại dự án Lê Trọng Tấn - Geleximco để tìm khách hàng mua đất.

Thông qua bà Trần Thị Ngọc Khanh (Chủ tịch Công ty Hoàng Hải), ông Hải (ở quận Đống Đa, Hà Nội) đã đưa cho Liên hơn 9 tỷ để đặt mua 20 ô đất trên.

Năm 2011, thấy Bùi Kim Liên không giao đất nên ông Hải đòi lại tiền. Bị cáo chỉ trả được gần 2 tỷ nên bị hại trình đã báo cảnh sát.

Tại tòa, bị cáo khai việc ký hợp đồng theo ý của ông Hải và bà Khanh, Liên không có ý định lừa bán dự án. Sau khi nhận tiền của ông Hải, Liên đã đi mua đất nhưng không được.

Ngoài hình phạt tù nói trên, tòa còn buộc Bùi Kim Liên phải bồi thường thêm 5,6 tỷ đồng cho nạn nhân. HĐXX cũng kiến nghị công an làm rõ vai trò liên đới của bà Khanh.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-giam-doc-lua-ban-du-an-linh-18-nam-tu-post1052159.html