Nữ giám đốc Sài Gòn cao hơn Mai Phương Thúy

Với chiều cao 1,82m, cô có được đặc điểm hình thể bao người mơ ước.

Huỳnh Tiên sinh năm 1995, cô được biết đến với tư cách người mẫu, Hoa hậu Châu Á tại Úc 2016.

Ngoài ra, cô còn kinh doanh, đảm nhận vai trò giám đốc của một hệ thống làm đẹp.

Chẳng những có chiều cao "khủng" là 1m82, 14 tuổi cô đã cao 1m80 mà Huỳnh Tiên còn có số đo hình thể ấn tượng.

Vẻ ngoài nổi bật, Huỳnh Tiên được coi là nàng hậu cao nhất trong lịch sử nhan sắc Việt.

Nhờ vậy mà cô có đôi chân thon dài, nuột nà bao người mơ ước.

Để trở thành hoa hậu, các thí sinh phải đáp ứng tiêu chí về mặt nhân trắc học.

Ngoài chiều cao phù hợp, họ phải có đôi chân thon dài.

Cặp chân thẳng có vai trò quyết định đến dáng vóc, cao hơn là phong thái của một cô gái.

Trong khoa nhân trắc học, cặp chân lý tưởng ngoài độ mịn láng của làn da còn phải hội đủ 5 điểm chạm khi đứng thẳng chụm chân.

Ðó là điểm chạm giữa hai đùi, giữa hai đầu gối, hai bắp chân, hai mắt cá chân trong và khớp giữa hai ngón chân cái.

Vì thế, Huỳnh Tiên sở hữu đôi chân mà bao thí sinh hoa hậu ao ước.

Cô thường xuyên chọn trang phục khoe điểm vàng cơ thể.

Huỳnh Tiên chọn quần short với chất liệu trẻ trung như jean, kaki...

Chân váy tennis cũng là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của nàng hậu mỗi khi xuống phố.

Vì chiều cao nổi bật nên những trang phục ngắn sẽ giúp Huỳnh Tiên có thân hình cân đối, không quá khác biệt ở nơi đông người.

Ngoài những kiểu quần ngắn thì váy ngắn, váy bodycon cũng được cô lăng xê thường xuyên.

Cách lên đồ thông minh giúp nàng hậu có vẻ ngoài trẻ trung, năng động hơn.

Cô chuộng những thiết kế tối giản, có gam màu cơ bản.

Xu hướng mặc tối giản cũng không bao giờ khiến các tín đồ thời trang lỗi mốt trong nhiều hoàn cảnh, không gian.

Theo Hải Cát Mây/Danviet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nu-giam-doc-sai-gon-cao-hon-mai-phuong-thuy-1727628.html