Nữ giáo viên ở Cà Mau thoát tội 'nói xấu lãnh đạo'

Sau hơn một tháng bị cáo buộc tội 'nói xấu lãnh đạo xã,' cô giáo Hoàng Thị Phượng ở Cà Mau được thoát tội khi UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) xác định chưa đủ cơ sở để kỷ luật hay điều chuyển.

Trường THCS Tân Lộc - nơi cô giáo Hoàng Thị Phượng đang công tác - Ảnh: CTV

Vào đầu tháng 2.2018 cô Hoàng Thị Phượng, giáo viên của trường THCS Tân Lộc, huyện Bình Thới, tỉnh Cà Mau, bị chính quyền của xã Tân Lộc cáo buộc là “lên mạng nói xấu đồng nghiệp, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ; có hành vi, thái độ thiếu tôn trọng với lãnh đạo Đảng ủy xã”. Ngoài ra, UBND xã Tân Lộc còn liệt kê hàng loạt những lỗi của cô Phượng như: vi phạm quy tắc ứng xử và đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp; tạo hình tượng, hình ảnh xấu về chuẩn mực đạo đức con người trong lòng học sinh; làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, đơn vị...

Với cáo buộc trên, ngày 13.2 UBND xã Tân Lộc làm tờ trình gửi lên UBND huyện Thới Bình và Phòng GD&ĐT yêu cầu hai cơ quan xem xét điều chuyển công tác hoặc có hình thức xử lý viên chức đối với cô Phượng.

Tờ trình của UBND xã Tân Lộc đề xuất điều chuyển công tác cô Phượng - Ảnh: Gia Bách

Tiếp nhận thông tin, UBND huyện Thới Bình ra văn bản chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện này kiểm tra, xác minh những vi phạm của cô Phượng theo tờ trình từ UBND Xã Tân Lộc.

Sau hơn một tháng xác minh, UBND huyện Thới Bình Cà Mau cho rằng, đề nghị điều chuyển công tác nữ giáo viên Trường THCS Tân Lộc về đơn vị khác ngoài xã, hoặc có hình thức xử lý vì nói xấu lãnh đạo của chính quyền xã Tân Lộc là chưa đủ cơ sở thực hiện.

Cũng theo kết quả xác minh của Phòng Giáo dục, lãnh đạo Trường THCS Tân Lộc lập biên bản cô giáo vào ngày 29.1, nhưng không mời nữ giáo viên này tham dự là chưa đúng theo quy định.

UBND huyện Bình Thới chỉ yêu cầu ngành giáo dục kiểm điểm nữ giáo viên trước tập thể Hội đồng sư phạm, đồng thời yêu cầu cam kết không đăng tải những nội dung tương tự.

Tú Viên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/nu-giao-vien-o-ca-mau-thoat-toi-noi-xau-lanh-dao-83920.html