Nữ giáo viên tiêu biểu trong học và làm theo lời Bác

– Hơn 3 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Hoàng Thị Mến (sinh năm 1992), giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) Đình Lập, huyện Đình Lập luôn nỗ lực rèn luyện, gương mẫu trong mọi công việc và trở thành tấm gương sáng về học tập và làm theo lời Bác, được học sinh noi theo, đồng nghiệp quý mến.

Cô Hoàng Thị Mến nghiên cứu bài giảng trước khi lên lớp

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm công nhân tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, gia đình còn nhiều vất vả nên ngay từ nhỏ, cô Mến luôn nỗ lực trong học tập để không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ. Năm 2014, cô tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên; năm 2020, cô thi đỗ viễn chức và được phân công về Trung tâm GDNN – GDTX huyện Đình Lập giảng dạy.

Cô Mến cho biết: Thấm nhuần những điều Bác dạy đối với giáo viên: “Mỗi người thầy giáo, cô giáo phải không ngừng rèn luyện để luôn tiến bộ, phải có kiến thức và phương pháp giảng dạy tốt, có nhân cách đạo đức và có tình thương yêu học sinh, say mê với nghề nghiệp và không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt”, do đó, là một giáo viên trẻ, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải nỗ lực vươn lên, không ngừng học tập, bồi dưỡng kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp đi trước. Đối với việc học tập và làm theo gương Bác, tôi học hỏi và áp dụng cho bản thân ở tác phong nhanh nhẹn, cách sắp xếp công việc khoa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm khi làm việc và không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học.

Theo đó, trong chuyên môn, cô Mến đã nghiên cứu cách thiết kế bài giảng khoa học hơn, tích cực đổi mới các phương pháp dạy và viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm khơi gợi sự hào hứng của học sinh trong mỗi tiết học. Cụ thể, cô chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và tìm tòi, nghiên cứu kỹ tài liệu, soạn giáo án tỉ mỉ, phù hợp với từng tiết học để học sinh dễ hiểu bài, hứng thú hơn trong môn học. Đặc biệt, năm học 2022 – 2023, cô tham gia thi viết sáng kiến cấp huyện “Ứng dụng phương pháp sân khấu hóa tác phẩm văn học trong dạy học môn Ngữ văn tại Trung tâm GDNN – GDTX”. Sau khi áp dụng vào thực tiễn, sáng kiến đã giúp học sinh hứng thú hơn trong việc tiếp cận tác phẩm văn học. Thông qua đó, thúc đẩy quá trình tự tìm tòi, chủ động, sáng tạo của học sinh, giúp giáo viên phát hiện những em có khả năng diễn xuất, biên kịch và kịp thời động viên, khích lệ các em phát huy tài năng.

Em Dương Thị Huyền, học sinh lớp 10A (năm học 2022 – 2023), Trung tâm GDNN – GDTX Đình Lập cho biết: Cô Hoàng Thị Mến là giáo viên rất gần gũi, luôn hết lòng vì học sinh. Khi được cô dạy Ngữ văn theo hình thức sân khấu hóa, em và các bạn rất hào hứng, tiết học trở nên dễ hiểu, cuốn hút nên chúng em dần yêu thích môn văn hơn rất nhiều.

Ngay từ khi về công tác tại trường, cô Mến đã được phân công tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG). Trong quá trình bồi dưỡng HSG, cô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm khi làm việc và không ngừng đổi mới, sáng tạo các phương pháp ôn luyện để kích thích sự sáng tạo của học sinh. Ngoài truyền thụ kiến thức, cô luôn dành thời gian nghiên cứu tài liệu để xác định xu hướng, hình thức ra đề. Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, cô còn linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hình thức ôn luyện cho học sinh qua các phần mềm học trực tuyến và hướng dẫn học sinh cách tự nghiên cứu, tự học qua sách, mạng internet. Nhờ đó, kết quả thi học sinh giỏi môn Ngữ văn của trung tâm tăng qua các năm. Năm học 2020 – 2021, trung tâm chưa có học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn thì năm học 2021 – 2022 có 1 giải khuyến khích cấp tỉnh và đến năm học 2022 – 2023 có 1 giải ba và 1 giải khuyến khích cấp tỉnh.

Không chỉ là giáo viên dạy giỏi, tâm huyết với nghề, năm học 2020 – 2021, cô còn là Phó Bí thư Đoàn trung tâm và từ năm học 2021– 2022 đến nay là Bí thư Đoàn trung tâm. Để bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), cô cùng Ban Chấp hành Đoàn trung tâm tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo nhằm thu hút ĐVTN như: tổ chức cho ĐVTN đăng ký học tập và làm theo các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm học; tổ chức các buổi ngoại khóa, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống thu hút 100% ĐVTN tham gia; xây dựng tổ tư vấn tâm lý học đường; hình thành các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ… Qua đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN của trung tâm, tạo môi trường giáo dục lành mạnh.

Bà Vi Thị Phương, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX Đình Lập cho biết: Cô Mến là giáo viên giỏi chuyên môn, yêu nghề, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được đồng nghiệp, học sinh quý mến. Hằng năm, cô Mến đều đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; từ năm học 2021 – 2022 đến nay cô luôn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những nỗ lực trên, cô Mến nhiều lần được các cấp, ngành khen thưởng. Gần đây nhất, tháng 3/2023, cô vinh dự nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

LƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/604191-nu-giao-vien-tieu-bieu-trong-hoc-va-lam-theo-loi-bac.html