Nữ giúp việc biến mất cùng đồng hồ Rolex: Trích xuất camera

Theo gia đình anh Linh, chị H. đã vào phòng ngủ của hai vợ chồng anh để dọn dẹp vệ sinh rồi xin đi đổ rác nhưng không thấy quay lại.

Nữ giúp việc đó là chị Bùi Thị H. (29 tuổi, quê tại xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Theo anh Phương Mạnh Linh (42 tuổi, trú tại địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết, ngày 29/9, gia đình anh có ký hợp đồng giúp việc với chị H. thông qua văn phòng cung ứng người giúp việc.

Thời gian thử việc là 10 ngày, bắt đầu từ ngày 29/9. Đến khoảng 19h ngày 30/9, hai vợ chồng anh có việc phải ra ngoài, ở nhà chỉ có mẹ, chị gái và 1 em bé mới sinh.

Hình ảnh nữ giúp việc trong căn hộ trước khi biến mất - Ảnh gia đình cung cấp

Hình ảnh nữ giúp việc trong căn hộ trước khi biến mất - Ảnh gia đình cung cấp

Khi quay trở về, chủ nhà phát hiện chiếc đồng hồ nhãn hiệu Rolex cùng nhiều tài sản giá trị khác như Ipad cùng lợn đất của con gái đã biến mất. Đồng thời, gia đình không thấy người giúp việc đâu.

Qua trích xuất camera gia đình cho thấy, vào khoảng 19h32 tối 30/9, chị H. xách theo 2 túi rác và kẹp 1 vật, nghi là chiếc Ipad trên nách đi ra ngoài đổ rác.

Trích xuất thêm camera an ninh tòa nhà, chị H. đã xách 2 túi nilon vào phòng đựng rác tầng 26, ít phút sau quay ra chỉ cầm theo 1 túi và đi thẳng ra thang máy xuống tầng 1. Tại phòng rác tầng 26, anh Linh cũng phát hiện mảnh vỡ con lợn đất tiết kiệm của con gái mình.

Thẻ căn cước của người giúp việc.

Được biết, chiếc đồng hồ Rolex anh Linh mua tặng vợ từ năm 2015, lúc đó mua với giá 12.000 USD; con lợn tiết kiệm của con gái có khoảng 30 triệu đồng và chiếc Ipad Pro anh vừa mua 15 triệu đồng. Ước tính giá trị tài sản bị mất khoảng gần 300 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình anh Linh đã lên phường báo cáo toàn bộ sự việc để công an vào cuộc điều tra.

Nói về việc này, Thiếu tá Phạm Trung Khánh Tùng - Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận, đơn vị có tiếp nhận trình báo vụ việc một gia đình trên địa bàn bị người giúp việc lấy mất nhiều tài sản có giá trị rồi bỏ trốn.

“Chúng tôi đã tiến hành xác minh, đến nhà anh Linh để thu thập chứng cứ, trích xuất camera đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an quận Hai Bà Trưng để tiến hành xử lý”, ông Tùng nói.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-giup-viec-bien-mat-cung-dong-ho-rolex-trich-xuat-camera-3366577/