Nữ hành khách bị đánh giập mũi: Tài xế xe 'dù' từng hành hung đồng nghiệp

Không chỉ đánh nữ hành khách chảy máu mũi, tài xế Phan Văn Lĩnh lái xe 'dù' BKS 38B - 011.16 từng đánh một tài xế xe buýt trọng thương.

Anh Phạm Đình Hải (SN 1970, tài xế lái xe buýt của công ty Cổ phần Vận tải ôtô Hà Tĩnh) cho biết, cách đây hơn 1 tháng anh cũng bị Phan Văn Lĩnh - tài xế xe “dù” BKS 38B - 011.16 hành hung.

Theo anh Hải, ngày 9/2, anh điều khiển xe buýt đi từ phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh đi TP Hà Tĩnh), khi đến điểm xe buýt thuộc địa phận phường Kỳ Liên mở cửa đón trả khách thì bị tài xế Lĩnh điều khiển xe “dù” BKS 38B - 011.16 chạy phía sau lao lên chèn cửa không cho khách xuống.

Trong lúc anh Hải đang ngồi trên ghế sau vô lăng thì bị tài xế Lĩnh dùng ghế ném nhưng không trúng, sau đó tài xế Lĩnh tiếp tục lấy tuýp sắt đánh vào đầu khiến anh Lĩnh bị trọng thương....

Ít ngày sau khi anh Hải bị đánh, công an đồn Kỳ Liên đã triệu tập tài xế Lĩnh và anh Hải lấy lời khai. Tài xế Lĩnh bị phạt hành chính và chi trả tiền thuốc cho anh Hải 2,1 triệu đồng.

Chiếc xe “dù” giả xe buýt (trái) được sơn giống xe buýt của công ty Cổ phần Vận tải ôtô Hà Tĩnh

Chiếc xe “dù” giả xe buýt (trái) được sơn giống xe buýt của công ty Cổ phần Vận tải ôtô Hà Tĩnh

Một lãnh đạo công ty Cổ phần Vận tải ôtô Hà Tĩnh bức xúc cho biết, chiếc xe “dù” giả xe buýt BKS 38B– 011.16 rất nhiều lần chạy lạng lách, đánh võng, chèn ép các xe buýt khác của công ty....

Theo lãnh đạo này, chiếc xe “dù” giả buýt được sơn giống như xe của công ty Cổ phần Vận tải ôtô Hà Tĩnh, do đó hành khách thường hay nhầm lẫn.

"Do đó, công ty nhận nhiều cuộc điện thoại từ khách hàng phản ánh xe chúng tôi chạy lòng vòng, lượn lách, tuy nhiên khi chúng tôi đề nghị khách hàng đọc biển số xe thì hóa ra không phải xe công ty" - vị lãnh đạo cho hay.

Chủ sở hữu xe “dù” giả xe buýt là ai?

Ông Nguyễn Việt Thắng - Phó GĐ Sở GTVT Hà Tĩnh cho hay, đã tiếp nhận thông tin vụ tài xế xe “dù” có hành vi hành hung hành khách. Sở đã có công văn báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ.

Quan kiểm tra, chủ sở hữu phương tiện BKS 38B - 011.16 là anh Phan Ngọc Giám (SN 1972, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Chiếc xe này đăng kiểm ngày 17/11/2018 và hết hạn đăng kiểm vào ngày 16/5/2019.

“Chiếc xe ô tô BKS 38B - 011.16 chưa được Sở GTVT Hà Tĩnh cấp các loại phù hiệu như phù hiệu tuyến cố định, phù hiệu xe hợp đồng, phù hiệu xe buýt” - nội dung văn bản báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh do ông Thắng ký.

Lãnh đạo bến xe Hà Tĩnh cho hay, hiện nay trên địa bàn có trên 30 phương tiện xe “dù” trá hình xe buýt chở khách.

Thậm chí, có hơn chục phương tiện xe khách đường dài dù có đăng ký tuyến tại bến xe Hà Tĩnh nhưng không vào bến để lực lượng chức năng kiểm tra và làm thủ tục xuất bến.

Lê Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/nu-hanh-khach-bi-danh-giap-mui-tai-xe-xe-du-tung-hanh-hung-dong-nghiep-513352.html