Nữ hiệu trưởng ở Hải Phòng bị tố 'lạm thu' nói gì?

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, TP Hải Phòng khẳng định, các khoản thu chi đều công khai, được Ban đại diện phụ huynh thống nhất, thông qua và báo cáo định kỳ.

Cổng trường THCS Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 15/7, ông Phạm Vũ Quyết – Chánh văn phòng UBND quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, quận vừa chuyển kết luận xác minh vụ việc bà Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền bị tố “lạm thu” cho cơ quan công an để tiếp tục xác minh làm rõ.

Trước đó, năm 2020 UBND quận Lê Chân tiếp nhận đơn tố cáo (nặc danh) về việc bà Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền lạm thu và một số sai phạm khác. Sau đó, UBND quận đã 2 lần thành lập đoàn kiểm tra, xác minh.

“Sau khi có kết luận kiểm tra xác minh, quận Lê Chân chưa thể khẳng định bà Hương lạm thu, tham nhũng và một số sai phạm khác. Bà Nguyễn Thị Thu Hương cũng đã có khiếu nại về một số nội dung trong kết luận kiểm tra. Do đó, quận đã chuyển hồ sơ, kết luận kiểm tra này sang Công an quận Lê Chân để tiếp tục xác minh, làm rõ thêm”, ông Phạm Vũ Quyết nói.

Trong thông báo kết luận nội dung tố cáo đối với bà Hương, đoàn kiểm tra quận Lê Chân nêu, trong năm học 2019-2020, tổng số tiền của 34/50 giáo viên chủ nhiệm thực tế nộp cho thủ quỹ chênh lệch nhiều hơn số tiền nhà trường báo cáo là hơn 590 triệu đồng.

Trong đó, khoản tiền chênh lệch quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh của 34/50 lớp là hơn 436 triệu đồng. Chênh lệch tiền lệ phí học nghề của 10/14 lớp là 77,6 triệu đồng, chênh lệch tiền giấy thi, in sao đề là 75,8 triệu đồng. Ngoài ra, khoản chênh lệch tiền điện là 50.000 đồng.

Nữ hiệu trưởng bị tố lạm thu nói gì?

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền thừa nhận về việc bà bị tố cáo lạm thu, tham nhũng trong một số khoản thu chi liên quan quỹ hội phụ huynh tại trường. UBND quận Lê Chân đã 2 lần lập đoàn xác minh, làm rõ.

Bà Hương cho rằng, bà đã chấp hành đầy đủ các yêu cầu của đoàn xác minh do UBND quận Lê Chân thành lập. Từ giữa năm 2020 đến nay, bà đã nhiều lần làm giải trình, báo cáo chi tiết về từng nội dung mình bị tố cáo, bao gồm chứng từ, sổ sách liên quan các khoản thu chi quỹ hội phụ huynh và một số nội dung khác.

Nữ hiệu trưởng THCS Ngô Quyền khẳng định mọi khoản thu, chi của nhà trường liên quan Ban đại diện phụ huynh học sinh nhà trường và của từng lớp đều được thực hiện và thông báo công khai.

Việc thu và chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh được Ban đại diện phụ huynh học sinh nhà trường xác nhận, thông qua. Trong các buổi hội nghị, tổng kết, các khoản thu chi đều được quyết toán công khai và không có phụ huynh nào phản đối.

"Một số nội dung trong kết luận xác minh không đúng, chưa khách quan. Do đó, tôi đã làm đơn khiếu nại khẩn cấp tới cơ quan có thẩm quyền về kết luận nội dung tố cáo tôi”, bà Nguyễn Thị Thu Hương nói.

Còn ông Lưu Kim Sơn cho biết, ông làm Trưởng ban đại diện phụ huynh Trường THCS Ngô Quyền 8 năm nay. Tất cả các khoản đóng góp của phụ huynh đều trên tinh thần tự nguyện. Các khoản chi từ quỹ hội phụ huynh chỉ phục vụ cho học sinh và được thông báo rõ ràng, minh bạch định kỳ đầu, giữa và cuối năm học.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nu-hieu-truong-o-hai-phong-bi-to-lam-thu-noi-gi-post1355832.tpo