Nữ hoàng Anh và các cháu dự hội hoa xuân tuổi đời hơn 100 năm

Lễ hội hoa Chelsea là một trong những sự kiện về hoa lớn nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1912 và luôn có sự xuất hiện của các thành viên hoàng gia Anh.

Lễ hội hoa Chelsea trước đây có tên gọi Lễ hội Mùa xuân Vĩ đại, được tổ chức bởi Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh (RHS) trong khuôn viên của Bệnh viện Hoàng gia Chelsea ở London. Sự kiện năm nay diễn ra từ 21 đến 25/5, có một khu riêng được đặt tên là "Những kỷ niệm thơ ấu", theo CNN. Ảnh: Getty.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II cùng vợ chồng hoàng tử William - công nương Kate Middleton xuất hiện ở ngày đầu tiên của sự kiện. Lễ hội hoa Chelsea thường xuyên tiếp đón các thành viên hoàng gia Anh. Ảnh: AFP.

Công chúa Beatrice xứ York (con gái đầu của hoàng tử Andrew - con trai thứ hai của nữ hoàng Elizabeth II) chụp hình những bông hoa tại lễ hội. Ảnh: AFP.

Một người mẫu chụp ảnh với mái tóc cài đầy hoa trong ngày đầu tiên của sự kiện. Ảnh: AP.

Các cựu chiến binh Thế chiến 2 cũng là khách mời danh dự tại sự kiện. Lễ hội có hẳn một khu riêng với tên gọi D-Day 75 để tri ân cho những người lính Anh tham gia Cuộc đổ bộ Normandy vào ngày 6/6/1944. Ảnh: AFP.

Lễ hội cũng có khu riêng dành cho các cây cảnh được chăm sóc theo nghệ thuật bonsai của Nhật Bản. Ảnh: Getty.

Một cánh tay robot được sử dụng để xử lý đất cho các cây nấm Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Chú chó được chủ mang đi ngắm hoa cùng. Lượng du khách mỗi năm đến với Lễ hội hoa Chelsea vào khoảng 150.000 người. Vì khu vực trình diễn bị giới hạn, tất cả vé vào cổng đều được bán hết từ trước. Ảnh: Getty.

Tại khu vực trưng bày rau củ quả, một chủ cửa hàng khoe chiếc cà vạt có in hình các loại củ. Ảnh: Getty.

Lễ hội có những khu vực dành riêng cho các tác phẩm nghệ thuật từ hoa được sáng tạo bởi các nghệ sĩ nổi tiếng. Đây là tác phẩm "Floella's Future" của nữ nam tước Floella Benjamin. Ảnh: AFP.

Kể từ năm 2005, do nhu cầu khách tham quan quá lớn nhưng không gian có hạn, thời gian diễn ra lễ hội đã được kéo dài từ 4 ngày thành 5 ngày. Ảnh: AFP.

Lễ hội cũng có khu vực riêng dành cho trẻ em, dạy các bé học cách làm vườn và chăm sóc hoa. Ảnh: AFP.

Nhiều khách tham quan cũng mặc những bộ đồ với chủ đề về hoa. Lễ hội thường là nơi giới thiệu những xu hướng làm vườn mới nhất. Ảnh: Getty.

Đôi giày với họa tiết hoa màu sắc sặc sỡ của một khách tham quan. Ảnh: Getty.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-hoang-anh-va-cac-chau-du-hoi-hoa-xuan-tuoi-doi-hon-100-nam-post948983.html