Nữ hoàng Đan Mạch mắc Covid-19 sau khi trở về từ Anh

Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II được phát hiện mắc Covid-19 sau khi tham dự lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, hoàng gia Đan Mạch công bố ngày 21/9.

Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II. Ảnh: AP.

Trong một thông cáo, hoàng gia Đan Mạch cho biết Nữ hoàng Margrethe II đã phải hủy bỏ các hoạt động sau khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính đêm 20/9, theo AP.

“Các hoạt động của nữ hoàng trong tuần này đã bị hủy bỏ”, hoàng gia Đan Mạch tuyên bố mà không đề cập chi tiết đến sức khỏe của bà.

Thay vào đó, Thái tử Frederik và vợ sẽ chủ trì bữa tối với các thành viên chính phủ và Quốc hội Đan Mạch thay cho mẹ mình.

Nữ hoàng Margrethe II từng mắc Covid-19 hồi tháng 2. Khi đó, hoàng gia Đan Mạch cho biết bà đã được tiêm ba mũi vaccine ngừa Covid-19.

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II từ trần, Nữ hoàng Margrethe II - người là em họ của cố nữ hoàng Anh - trở thành vị quân vương tại vị lâu nhất châu Âu. Bà lên ngôi năm 1972 ở độ tuổi 31, sau khi vua cha Frederik IX qua đời. Bà cũng là vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Đan Mạch.

Nữ hoàng Margrethe II tới viếng Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Nữ hoàng Margrethe II hiện là người phụ nữ duy nhất đứng đầu một nền quân chủ tại châu Âu. Mặc dù vậy, có 4 quốc gia Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển có người thừa kế ngai vàng là nữ.

Khi bà lên ngôi, chưa đầy một nửa dân số Đan Mạch ủng hộ chế độ quân chủ. Dù vậy, hoàng gia Đan Mạch đang là một trong những gia đình hoàng tộc được mến mộ nhất thế giới, với tỷ lệ ủng hộ trên 80%.

Sau khi nghe tin Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời vào hôm 8/9, Nữ hoàng Margrethe II đã tuyên bố giảm bớt quy mô các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày bà lên ngôi.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-hoang-dan-mach-mac-covid-19-sau-khi-tro-ve-tu-anh-post1357801.html