'Nữ hoàng điền kinh' Tú Chinh vừa làm được điều Vũ Thị Hương không thể

Chiều nay 25-8, Lê Tú Chinh cùng các đồng đội giành tấm HCV lịch sử nội dung 4x100m tiếp sức. Cá nhân cô lập hat-trick HCV trong kỳ SEA Games đầu tiên tham dự ở tuổi 20.

Nội dung 4x100m tiếp sức, đội tuyển điền kinh Việt Nam tham gia 4 VĐV gồm Tú Chinh, Mộng Tuyền, Yến Hoa và Đỗ Thị Quyên. Trong đó Tú Chinh (số 617) là mũi nhọn.

Tú Chinh (HCV 100m, 200m SEA Games 29) lãnh trách nhiệm là người chạy cuối cùng.

Cú nước rút thần tốc đã giúp Tú Chinh trở thành VĐV đầu tiên cán đích với thành tích 43 giây 88, giành HCV đồng thời phá kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ là 44 giây 00).

Niềm vui của Tú Chinh và đồng đội sau HCV lịch sử.

Lần đầu tiên điền kinh Việt Nam đăng quang và còn phá kỷ lục ở nội dung 4x100m nữ SEA Games.

Ngay cả cựu VĐV Vũ Thị Hương - nữ hoàng cự ly ngắn, trước đây cũng chỉ đạt thành tích cao nhất là HCB ở nội dung này.

Nỗi buồn của Vũ Thị Hương tại SEA Games 2013 vì chưa thể giành HCV 4x100m cho điền kinh nước nhà trước khi giải nghệ.

Và nay, "nữ hoàng" mới Lê Tú Chinh đã làm được thay đàn chị. Tú Chinh chính thức đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam khi lập cú hat-trick vàng (100m, 200m, 4x100m nữ) trong cùng một kỳ SEA Games ở tuổi 20.

Tú Chinh cùng đồng đội ăn mừng HCV lịch sử.

Như vậy là sau các nội dung 800m nam, nữ; 100m, 200m nữ; 1.500m nam, nữ; điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí độc tôn ở nội dung 4x100m nữ mà lâu nay vốn thuộc về Thái Lan.

Các cô gái vàng chia sẻ vinh quang với 2 HLV Thanh Hương và Vũ Ngọc Lợi của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Vũ Vy - Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/nu-hoang-dien-kinh-tu-chinh-vua-lam-duoc-dieu-vu-thi-huong-khong-the/739254.antd