Nữ hoàng Elizabeth II gắn liền với những kỷ lục

Trước khi qua đời, Nữ hoàng Elizabeth II đã trị vì trong hơn 70 năm, nhiều hơn bất cứ ai khác trong lịch sử nền quân chủ tại Anh.

Nữ hoàng Elizabeth II, người từ trần vào hôm 8/9 ở độ tuổi 96, đã để lại những dấu ấn nổi bật trong triều đại kéo dài hơn 70 năm của bà.

Vị quân vương có thời gian trị vì lâu nhất

Trị vì trong 70 năm và 4 tháng, Nữ hoàng Elizabeth II là người có thời gian nắm quyền lâu nhất trong lịch sử nền quân chủ tại Anh.

Kỷ lục thời gian trị vì lâu nhất trước đó được giữ bởi kỵ của bà, Nữ hoàng Victoria, người đã giữ ngôi vị cao nhất của nền quân chủ Anh trong 63 năm và 7 tháng cho tới khi bà qua đời vào năm 1901.

Ở độ tuổi 96, Nữ hoàng Elizabeth là vị quân chủ và nguyên thủ quốc gia lớn tuổi nhất trên thế giới.

 Trước khi qua đời ở độ tuổi 96, Nữ hoàng Elizabeth II là người có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử nền quân chủ tại Anh. Ảnh: Getty Images.

Trước khi qua đời ở độ tuổi 96, Nữ hoàng Elizabeth II là người có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử nền quân chủ tại Anh. Ảnh: Getty Images.

Trong lịch sử, chỉ có hai vị vua có thời gian trị vì lâu hơn bà. Đó là Vua Louis XIV của Pháp, người đã nắm quyền trong 72 năm - từ năm 1643 đến năm 1715 - và Vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan, người trị vì trong 70 năm và 4 tháng cho tới khi ông qua đời vào tháng 10/2016.

Từng ngao du khắp thế giới, bay tương đương 42 vòng Trái Đất

Từ khi lên ngôi vào năm 1952 cho đến khi bà qua đời, Nữ hoàng Elizabeth II đã đến thăm hơn 100 quốc gia - một kỷ lục khác của nền quân chủ Anh - trong đó có 150 chuyến thăm tới các quốc gia nằm trong khối Thịnh vượng chung.

Nữ hoàng Elizabeth II đã thăm Canada 22 lần - nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Tại châu Âu, Pháp là quốc gia được nữ nguyên thủ đến thăm nhiều nhất với 13 chuyến thăm. Bên cạnh đó, tiếng Pháp cũng là một ngôn ngữ mà bà thông thạo.

Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến thăm chính thức đến Pháp vào năm 2015. Ảnh: AFP.

Theo ước tính của tờ Daily Telegraph, Nữ hoàng Elizabeth II đã di chuyển quãng đường tương đương với 42 vòng Trái Đất trước khi dừng các chuyến công du nước ngoài vào năm 2015.

Chuyến công du nước ngoài lâu nhất của Nữ hoàng Elizabeth II kéo dài 168 ngày từ tháng 11/1953 đến tháng 5/1954 khi bà đến thăm 13 quốc gia.

Lịch trình bận rộn

Từ khi còn là một công chúa 21 tuổi, Nữ hoàng Elizabeth đã dành cả cuộc đời mình để phụng sự người dân của khối Thịnh vượng chung.

Trên cương vị nữ hoàng, bà đã có 21.000 cuộc gặp, chấp thuận thông qua khoảng 4.000 đạo luật và đón tiếp 112 phái đoàn nguyên thủ của các quốc gia.

Nổi bật trong số này là chuyến thăm của Hoàng đế Ethiopia Haile Selassie vào năm 1954, của Nhật hoàng Hirohito vào năm 1971, của Tổng thống Ba Lan Lech Walesa vào năm 1991 và của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2011.

Lần hiếm hoi Nữ hoàng Anh xuất hiện trước công chúng trong chuỗi sự kiện mừng 70 năm trị vì hồi tháng 6. Vào cuối tháng 2, Điện Buckingham cho biết Nữ hoàng đã dương tính với Covid-19.

Trong thời gian trị vì, Nữ hoàng Elizabeth II cũng tổ chức 180 bữa tiệc tại Cung điện Buckingham với sự tham dự của hơn 1,5 triệu người.

Trải qua 15 đời thủ tướng Anh

Từ khi lên ngôi vào năm 1952, triều đại của Nữ hoàng Elizabeth II đã trải qua 15 đời thủ tướng, từ ông Winston Churchill vào năm 1952 cho tới bà Liz Truss, người trở thành thủ tướng vào đầu tháng 9.

Triều đại của Nữ hoàng Elizabeth II đã trải qua 15 đời thủ tướng kể từ ông Winston Churchill vào năm 1952. Ảnh: International Churchill Society.

Trong thời gian trị vì, Nữ hoàng Elizabeth thường có các cuộc họp hàng tuần với thủ tướng đương nhiệm. Các cuộc trên phần lớn được tổ chức tại Cung điện Buckingham.

Ngoại trừ Tổng thống Lyndon B Johnson, Nữ hoàng Elizabeth cũng đã có các cuộc gặp với 13 trong số 14 tổng thống gần nhất của nước Mỹ. Trong đó, cuộc gặp gần nhất của Nữ hoàng Elizabeth II với chủ nhân của Nhà Trắng là vào năm 2021 khi bà tiếp Tổng thống Joe Biden.

Nữ hoàng cũng là người đứng đầu Nhà thờ Anh, một vị trí có từ khi nhà thờ được hình thành dưới thời Vua Henry VIII vào thế kỷ XVI.

Trong thời gian trị vì, Nữ hoàng Elizabeth II đã đón tiếp 4 vị giáo hoàng gồm John XXIII vào năm 1961, John Paul II vào năm 1980,1982 và 2000, Benedict XVI vào năm 2010 và Francis I vào năm 2014.

Từng gửi 300.000 thiệp mừng thọ 100 tuổi

Nữ hoàng Elizabeth II đã gửi khoảng 300.000 thiệp mừng thọ 100 tuổi cho những người già và 900.000 thiệp mừng kỷ niệm 60 năm ngày cưới cho các cặp đôi tại Anh.

Cuộc hôn nhân của Nữ hoàng Elizabeth với Hoàng tử Philip - người vừa qua đời vào tháng 4/2021- đã kéo dài 73 năm, một kỷ lục khác trong lịch sử nền quân chủ tại Anh.

Hơn 200 bức chân dung

Trong cuộc đời của mình, nữ hoàng đã tạo dáng cho hơn 200 bức chân dung, phần lớn được vẽ theo phong cách truyền thống. Nhưng một trong số những bức tranh trên - được vẽ bởi họa sĩ Lucien Freud vào năm 2001 - đã gặp phải nhiều chỉ trích.

Nữ hoàng Elizabeth II trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm 2021. Ảnh: AFP.

Các nhà phê bình nói rằng hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth II trong bức tranh của họa sĩ Lucien Freud giống với chú chó corgi của bà.

Người đi tiên phong

Vào năm 1996, Nữ hoàng Elizabeth II trở thành vị quân chủ Anh đầu tiên thăm Trung Quốc. Bà cũng là người đầu tiên phát biểu trước Hạ viện Mỹ.

Bà gửi bức thư điện tử đầu tiên của mình vào ngày 26/3/1976 trong chuyến thăm tới một cơ sở nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Anh.

Vào năm 1997, bà tuyên bố mở trang web chính thức của Cung điện Buckingham và đăng thông báo đầu tiên trên mạng xã hội Twitter vào năm 2014. Vào năm 2019, Nữ hoàng Elizabeth II tham gia mạng xã hội Instagram.

Điệp viên 007

Nữ hoàng Elizabeth II cũng gây chú ý khi có màn nhảy dù từ trực thăng cùng điệp viên James Bond tại lễ khai mạc Olympic London 2012.

Nữ hoàng Elizabeth II xuất hiện cùng diễn viên Daniel Craig (trái) nhằm quảng bá cho Olympic London 2012. Ảnh: AFP.

Nữ hoàng Elizabeth cùng chú chó của mình đã xuất hiện cùng nam diễn viên Daniel Craig - người được biết đến với vai diễn James Bond trong loạt phim điệp viên 007- tại lễ khai mạc Olympic London vào năm 2012.

Cú nhảy dù từ trực thăng cùng với diễn viên Daniel Craig sau đó được thực hiện bởi một người đóng thế.

An Bình

Theo AFP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-hoang-elizabeth-ii-gan-lien-voi-nhung-ky-luc-post1353735.html