'Nữ hoàng ngà voi' Trung Quốc bị kết án 15 năm tù

Tòa án Tanzania ngày 19.2 tuyên Dương Phụng Lan - nữ doanh nhân người Trung Quốc, biệt hiệu 'Nữ hoàng ngà voi' - mức án 15 năm tù giam với tội danh tổ chức, quản lý và tài trợ một tập đoàn tội phạm.

“Nữ hoàng ngà voi” Dương Phụng Lan (đầm xanh) - Ảnh: Reuters

Bà Dương cùng hai đối tượng Tanzania khác vào năm 2015 đã bị buộc tội buôn lậu 860 ngà voi (tổng giá trị lên đến 5,6 triệu USD) trong khoảng thời gian 2000 - 2004.

Ngoài 15 năm tù dành cho mỗi người, cả ba còn phải nộp phạt 12,9 triệu USD (gấp đôi giá trị số ngà voi các đối tượng buôn lậu tính theo giá thị trường) hoặc nhận thêm 2 năm tù giam.

Nữ doanh nhân 69 tuổi đến Tanzania sinh sống từ những năm 1970, từng làm việc cho Thương hội Trung Quốc tại quốc gia Đông Phi này. Bà còn sở hữu một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Dar es Salaam.

Bà Dương cùng đồng phạm buôn lậu 860 ngà voi (tổng giá trị lên đến 5,6 triệu USD) trong khoảng thời gian 2000 - 2004 - Ảnh: Reuters

Dù hoan nghênh động thái đưa bà Dương ra công lý và xem đây là bằng chứng cho thấy chính phủ Tanzania nghiêm túc trong cuộc chiến chống nạn săn bắt động vật hoang dã, nhưng nhiều nhà hoạt động bảo vệ môi trường đánh giá bản án còn quá nhẹ.

Theo Amani Ngusaru, giám đốc Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF) văn phòng Tanzania: “Hình phạt chẳng tương xứng với tội ác săn trộm hàng nghìn con voi mà bà ấy gây ra”.

Nhu cầu ngà voi từ các quốc gia châu Á làm gia tăng nạn săn trộm tại châu Phi. Số lượng voi Tanzania từ 110.000 con năm 2009 đã giảm xuống chỉ còn hơn 43.000 con năm 2014.

Cẩm Bình (theo Reuters, 163.com)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nu-hoang-nga-voi-trung-quoc-bi-ket-an-15-nam-tu-107431.html