'Nữ hoàng nước mắt' nhận 255 triệu USD từ chồng tỷ phú có bồ, con rơi

Lâm Thanh Hà và Hình Lý Nguyên ly hôn trong bí mật do nhiều nguyên nhân.

Theo tờ Mirror Weekly, “ngọc nữ xứ Đài” Lâm Thanh Hà và chồng là tỷ phú Hình Lý Nguyên đã âm thầm ly hôn, chấm dứt 24 năm chung sống. Tờ báo này cho biết, cả hai quyết định chia tay vì con cái đều đã trưởng thành, không còn nặng nề chuyện cha mẹ ly tán.

Vợ chồng Lâm Thanh Hà và Hình Lý Nguyên (váy hồng).

Tuy nhiên, lý do thực sự khiến Lâm Thanh Hà chấm dứt cuộc tình này vì chồng có bồ nhí bên ngoài. Theo Sina, vào năm 2012, làng giải trí đã rộ lên tin đồn Hình Lý Nguyên muốn có thêm con trai. Tuy nhiên, Lâm Thanh Hà kiên quyết từ chối việc sinh nở lần 3 và cho rằng có hai cô con gái là đủ. Chán nản, tỷ phú họ Hình bao nuôi một cô gái trẻ ở Thượng Hải.

“Ông Hình có một tình nhân trẻ sống ở Thượng Hải, thời điểm cụ thể từ bao giờ không rõ ràng nhưng chắc chắn là trong vài năm gần đây. Cô bồ nhí này còn sinh cho Hình Lý Nguyên một cậu con trai”, một nguồn tin tiết lộ tin tức trên tờ Sina.

Không thể chịu được cảnh chung chồng, người đẹp 63 tuổi quyết định đường ai nấy đi. Ly hôn trong bí mật, nữ diễn viên họ Lâm nhận 2 tỷ HKD (255 triệu USD) tiền bồi thường từ chồng tỷ phú.

Tờ Sina còn cho biết thêm, vụ ly hôn khiến Lâm Thanh Hà suy sụp và bị trầm cảm một thời gian. Tần suất gặp bác sĩ tâm lý của cô ban đầu từ một tuần/lần sau đó trở thành hai lần một tuần.

Lâm Thanh Hà chưa lên tiếng phản hồi thông tin ly hôn chồng tỷ phú.

Ngay khi chuyện Lâm Thanh Hà đã ly hôn được lan truyền trên truyền thông, người hâm mộ đều bị sốc trước thông tin này. Tới thời điểm hiện tại, nàng “Đông Phương bất bại” vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Tuy nhiên, nhiều tờ báo Hong Kong và Đại lục đã “lục” lại nhiều bằng chứng, chứng minh cuộc sống hôn nhân của mỹ nữ họ Lâm vốn đã không êm ả từ lâu. Theo Mirror Weekly, khi tham gia show “Thần tượng đến rồi” năm 2015, diễn viên “Long môn khách sạn” vô tình tiết lộ sự thật cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng của mình trên truyền hình.

“Phần lớn thời gian tôi đều cảm thấy rất cô đơn”, Lâm Thanh Hà nói. Trên thực tế, MC hỏi nữ diễn viên xứ Đài liệu cô có cảm thấy lẻ loi khi tham gia chương trình này. Tuy nhiên, Lâm Thanh Hà lại hiểu rằng MC đang hỏi cô về cuộc sống hôn nhân.

Lâm Thanh Hà tươi trẻ, căng tràn sức sống khi tham gia "Thần tượng đến rồi" năm 2015.

Tờ Mirror cũng khẳng định, khi tham gia show “Thần tượng đến rồi”, tinh thần Lâm Thanh Hà đã phấn chấn hơn rất nhiều. Tờ này cho biết, trong hai ngày ghi hình ở Hải Nam, diễn viên xứ Đài liên tục bận rộn với các nhiệm vụ, kế hoạch của chương trình từ sáng đến tối, gương mặt ánh lên sự vui vẻ, hạnh phúc.

“Tôi yêu họ rất nhiều, họ là những người bạn thân nhất của tôi”, Lâm Thanh Hà từng chia sẻ khi nói về những người em đồng nghiệp tham gia show cùng mình. “Điều đó cho thấy, Lâm Thanh Hà thực sự cô đơn và cần ai đó để chia sẻ”, tờ Mirror viết.

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954 tại Đài Loan. Cô được biết đến với nhiều tác phẩm như "Trùng khánh sâm lâm", "Đông tà tây độc", "Bạch phát ma nữ", "Tân Long Môn Khách sạn"….

Sau cuộc tình tay ba ồn ào với Tần Hán và Tần Tường Lâm, Lâm Thanh Hà kết hôn với tỷ phú Hình Lý Nguyên vào năm 1994. Cặp đôi có hai cô con gái là Hình Ái Lâm và Hình Ngôn Ái. Hình Lý Nguyên sở hữu khối tài sản khoảng 30 tỷ TWD (3,8 tỷ USD), là một trong 500 người giàu nhất thế giới.

Nữ diễn viên nổi tiếng được mệnh danh là "ngọc nữ xứ Đài".

Minh Phương (Theo Mirror, Sina)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nu-hoang-nuoc-mat-nhan-255-trieu-usd-tu-chong-ty-phu-co-bo-con-roi-916236.html