'Nữ hoàng phim teen' đang ở đâu sau khi nhan sắc tàn phai?

'Nữ hoàng phim teen' Amanda Bynes bắt đầu làm lại cuộc đời sau nhiều lần vuột mất cơ hội nghề nghiệp vì rượu chè và ma túy.

Đầu thập niên 2000, ngoài Lindsay Lohan và Hilary Duff thì Amanda Bynes là tên tuổi nổi tiếng được hàng triệu thiếu niên ngưỡng mộ. Thành công nhanh chóng với nhiều tựa phim ăn khách đã giúp cô được săn đón nhiệt tình.

Người hâm mộ kỳ vọng Bynes sẽ tiếp bước những đàn chị Julia Robert, Cameron Diaz, Nicole Kidman vụt sáng trên bầu trời Hollywood. Nhưng rốt cuộc điều đó không xảy ra.

Hào quang đến quá sớm đã vô tình trở thành con dao hai lưỡi, đẩy Bynes xuống vực sâu tăm tối.

 “Nữ hoàng phim teen” Amanda Bynes từng rất xinh xắn và đáng yêu.

“Nữ hoàng phim teen” Amanda Bynes từng rất xinh xắn và đáng yêu.

Tuổi trẻ được o bế

Chào đời năm 1986 trong gia đình có bố mẹ làm nha sĩ, lớn lên ở kinh đô Hollywood, Amanda Bynes từ bé đã nuôi dưỡng đam mê diễn xuất mãnh liệt. Thuở nhỏ, cô được học và góp mặt trong nhiều vở diễn của sân khấu kịch Annie, The Secret Garden, The Music Man và The Sound of Music.

Năm 7 tuổi, Bynes có vai diễn đầu đời cùng một TVC quảng cáo cho thương hiệu kẹo nức tiếng. Lúc đó, hình ảnh cô bé tóc vàng nở nụ cười rạng rỡ đã lọt mắt xanh của nhiều nhà làm phim.

Tài diễn xuất của Bynes được công nhận trong Laugh Factory - series truyền hình hài được yêu thích khắp nước Mỹ. Khi đóng phim này cô chỉ mới 10 tuổi. Bynes chia sẻ: “Năng lực nhập vai tiềm tàng trong tôi. Chỉ cần đội lên mái tóc giả và vài phục trang khác là tôi đã chú tâm vào vai của mình”.

Sau Laugh Factory, Bynes trở thành một phần không thể thiếu của show truyền hình All That (1994-2000). Khán giả mọi lứa tuổi yêu thích nữ diễn viên bởi lối diễn tự nhiên, vẻ đẹp tươi sáng và biểu cảm đầy nét tinh nghịch.

Nhận thấy độ hot ngôi sao teen, kênh Nickelodeon thậm chí đầu tư chí phí khủng sản xuất show The Amanda (1999-2002) do chính Bynes làm host. Nhiều năm liền, đây luôn là chương trình có lượt xem cao nhất hệ thống Nickelodeon.

Màn thể hiện ở All That The Amanda Show đã mang về cho cô 2 giải Kids' Choice Awards hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích.

Amanda Bynes xinh đẹp trong phim What a girl wants.

Cũng trong năm 2002, bước ngoặt mới đến với Bynes khi tham gia dự án điện ảnh Big Fat Liar, tiếp đến là hóa thân xuất sắc trong tác phẩm What a girl wants (2003) - bộ phim gần như đo ni đóng giày cho nữ diễn viên.

Hình ảnh cô nàng hài hước Daphne Reynolds trong hành trình tìm kiếm người cha nơi đất khách đã giúp Bynes gây tiếng vang lớn.

Độ phủ sóng của Bynes bắt đầu rộng hơn, đồng nghĩa cô được mời ký rất nhiều hợp đồng quảng cáo và làm mẫu cho tạp chí uy tín. Diễn viên 8X cũng liên tiếp có dự án điện ảnh nổi bật như Lovewrecked (2005), She’s the Man (2006).

Với những thành công tiếp nối, nhiều tờ báo quốc tế đã ưu ái cho Bynes danh hiệu “Nữ hoàng phim teen”.

Thừa thắng xông lên, năm 2006, Bynes góp mặt trong trong danh sách 25 ngôi sao dưới tuổi 25 hot nhất thế giới của Teen People. Cô gái có đôi mắt xanh và mái tóc vàng quyến rũ được xem là biểu tượng của thanh niên Mỹ, được xếp ngang với Hilary Duff và Lindsay Lohan - hai công chúa Dinsey lừng lẫy thời bấy giờ.

Sự nghiệp xuống dốc

Lúc sự nghiệp đang nở rộ, Amanda Bynes gây ngỡ ngàng khi tuyên bố giải nghệ. Cô chia sẻ trên Twitter: “Trở thành diễn viên không thú vị như mọi người nghĩ. Nếu tôi không còn yêu thích nữa, tôi sẽ ngừng cống hiến. Tôi đã không còn yêu diễn xuất nên tôi muốn dừng lại”.

Theo đó, Bynes dần chuyển sang thiết kế thời trang. Nhưng thương hiệu quần áo này nhanh chóng ngụp lặn trong mớ bê bối của chủ nhân.

Từ lúc rời xa hào nhoáng showbiz, ngôi sao What a girl wants dính vào loạt scandal liên quan tới rượu chè, ma túy. Chất kích thích đã đẩy Bynes ra khỏi xã hội cùng nhiều hành vi bất thường như cạo trọc đầu, trò chuyện với cún, đột nhập và phá hoại gia cư bất hợp pháp với ý định phóng hỏa...

Hình ảnh khó nhận ra của ngôi sao teen một thời.

Bỗng dưng suy sụp, bế tắc, Bynes thực sự phải hối hận cho những gì cô đã làm.

Vài năm trước, nữ diễn viên khi gây rối ở khách sạn đã bị cảnh sát tóm gọn vì tổ chức tiệc thác loạn cần sa ma túy, lái xe quá tốc độ, gây tai nạn thường xuyên. Thậm chí Bynes có lần bị bắt quả tang đánh cắp quần áo tại một cửa hàng ở New York.

Nhìn những hình ảnh tàn tạ không thể nhận ra của thần tượng, không ít khán giả ngao ngán cô bé Bynes tuổi teen năm nào giờ lại tuột dốc không phanh cả về sự nghiệp lẫn nhan sắc. Nhiều người cho rằng cô đang gặp vấn đề trầm cảm.

Hồi năm 2013, sau thời gian vật lộn với cuộc sống bê tha, Bynes được bố mẹ đưa đi giám định tâm thần. Trải qua 72 giờ, bác sĩ xác nhận Bynes có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt, buộc phải được điều trị lâu dài. Nữ diễn viên chuyển đến sống cùng gia đình để tránh trường hợp không làm chủ được cảm xúc và tập trung trị bệnh.

Tuy nhiên, không lâu sau, Bynes lại “ngựa quen đường cũ”, cô vẫn lén lút xài chất kích thích và hành động vượt khỏi tầm kiểm soát. Tháng 11/2014, nữ diễn viên dọa sẽ giết cha mẹ mình khi họ kiềm cập cuộc sống cá nhân của cô. Nhưng Bynes chẳng làm gì được ngoài việc la hét bởi cô đang phải điều trị bệnh lý của mình.

Có trong tay tiền bạc lẫn danh vọng quá sớm, diễn viên 8X đã không vượt qua được cám dỗ để rồi trượt dài trong sa ngã. Tờ The Boston Globe nhận định: “Amanda Bynes từng là giấc mơ của mọi cô gái, nhưng cô ấy lại đánh mất bản thân quá nhanh”.

Sau 4 năm với nhiều vụ bê bối, Bynes quyết tâm làm lại con người mới. Cô tái xuất trong bộ ảnh chụp cho tạp chí Paper với diện mạo xinh đẹp và hồng hào, khiến người hâm mộ ngạc nhiên. Nữ diễn viên cũng khẳng định đã cai nghiện thành công.

Sao What a girl wants cởi mở: “Tôi sử dụng cần sa từ năm 16 tuổi. Những thứ đó hoàn toàn thay đổi nhận thức của tôi. Tôi đã trải qua những chuyện tồi tệ nhất và vẫn sống, nên từ giờ trở đi, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn".

Hình ảnh ngày càng khác lạ của Amanda.

Hiện tại, Amanda Bynes vẫn sống cùng bố mẹ vì thỉnh thoảng vẫn cần điều trị tâm lý. Tháng 2 năm nay, diễn viên 34 tuổi khoe ảnh đính hôn với bạn trai Paul Michael - người cô tình cờ gặp tại trại cai nghiện. Bộ đôi trước đó hợp tan không ít lần, và đến nay mối quan hệ này cũng rất bấp bênh.

Tuy nhiên, ngôi sao nổi danh một thời tuyên bố đang mang thai và em bé sẽ chào đời vào mùa thu năm nay. Nữ diễn viên sẽ cố dung hòa với bạn trai vì hạnh phúc của con đầu lòng.

Nếm trải nhiều thăng trầm sóng gió, cả những lần vấp ngã và đứng lên, Amanda Bynes được cầu chúc sẽ có một bến bờ hạnh phúc thực thụ bên người mà cô yêu thương.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-hoang-phim-teen-dang-o-dau-sau-khi-nhan-sac-tan-ta-post1079842.html