'Nữ hoàng' Sandra và ban nhạc Modern Talking sẽ trở lại Hà Nội

Đây là lần thứ ba ban nhạc huyền thoại thế giới đến Việt Nam và sẽ có đêm diễn đặc biệt dành cho khán giả Hà Nội và tối 7/3 tới. Sự kết hợp của ban nhạc lừng danh Modern Talking và nữ ca sĩ xinh đẹp một thời Sandra hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục hấp dẫn cho khán giả Thủ đô.

Đêm nhạc nằm trong chuỗi âm nhạc huyền thoại thế giới mang tên Legend Concert. Và đây cũng là lần thứ 3 Modern Talking trở lại Việt Nam.

Thành viên ban nhạc Modern Talking và nữ ca sĩ Sandra trong lần biểu diễn chung

Nếu như Modern Talking từng làm mưa làm gió bằng những ca khúc disco sôi động ở thập niên 80, 90 thì Sandra lại như một thứ "bùa mê" với vẻ ngoài nóng bỏng, kiêu sa và đầy phóng khoáng cùng giọng hát mê hoặc.

Từng lỡ hẹn khán giả Việt Nam từ năm 2017, Sandra không giấu nổi niềm xúc động khi được chính thức đứng trên sân khấu Thủ đô Hà Nội lần này.

"Nữ hoàng nhạc pop" cho biết, cô đã được nghe người bạn thân nhất của mình - ca sỹ Thomas Anders của ban nhạc Modern Talking kể về đất nước và những món ăn ngon của Việt Nam, đặc biệt hình ảnh những khán giả cuồng nhiệt trong khán phòng gần 4000 người khiến "mỹ nữ vạn người mê" một thời cảm thấy háo hức vô cùng.

Sandra Ann Lauer sinh tại Saarbrücken, Đức. Cô mang trong mình 2 dòng máu Pháp – Đức và sở hữu một vẻ đẹp mong manh, nữ tính với gương mặt cực kỳ quyến rũ cùng với giọng hát tươi sáng. Bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ, Sandra gia nhập nhóm nhạc Arabesque năm 17 tuổi và trở thành ca sỹ chính của nhóm.

Tại đây, Sandra đã gặp Micheal Cretu – nhạc công organ và cũng chính là chồng của Sandra sau này.

Không những quyến rũ người nghe bởi những giai điệu sôi động mà cô ca sỹ nhạc pop người Đức còn hấp dẫn thanh niên thế hệ 6x, 7x bởi phong cách biểu diễn phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Cho đến nay, âm nhạc của “mỹ nữ vạn người mê” một thời này vẫn được yêu mến trên khắp thế giới với những tour lưu diễn toàn cầu. Sandra là nữ nghệ sỹ nhạc pop thành công nhất nước Đức với hơn 33 triệu đĩa nhạc được tiêu thụ trên toàn thế giới.

Nhóm nhạc Modern Talking

Lần kết hợp trong đêm nhạc diễn ra vào tối 7.3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) tới đây cũng là lần đầu tiên hai huyền thoại âm nhạc trình diễn xuyên suốt 1 liveshow, đặc biệt là trước hàng ngàn khán giả Việt Nam. Điều này khiến cho cả nhóm nhạc và Sandra cảm thấy rất phấn khích và hào hứng với chuyến lưu diễn này.

Trong khi đó, thành viên nhóm nhạc Modern Talking - Thomas Anders lại dí dỏm đùa rằng, chắc khán giả Việt Nam đã "chán" anh lắm rồi nên xuất hiện trên sân khấu thủ đô lần này, sẽ chỉ đóng vai phụ cho cô bạn thân của mình tỏa sáng.

Tiết lộ về các ca khúc sẽ hát trong đêm nhạc tại Việt Nam, Sandra cho biết cô sẽ trình diễn loạt ca khúc hit như: Maria Magdalena, Everlasting Love, Hiroshima, In The Heat of The Night, Little Girl, Midnight Man, Heaven Can Wait…

Còn về phía Modern Talking sẽ vẫn là những bản disco quen thuộc như: You’reMy Heart, You’re My Soul hay Cheri Cheri Lady, You Can Win If You Want cũng như Brother Louie…

Với "concept" chung của Legend Concert, đêm nhạc "Modern Talking & Sandra năm 2020" cũng sẽ được thực hiện chơi "live" (nhạc sống) toàn bộ chương trình với sự tham của 2 ban nhạc nổi tiếng hiện tại vẫn đang lưu diễn vòng quanh thế giới là Modern Talking band và Sandra band. Phần biên tập âm nhạc cũng sẽ được đảm trách bởi chính Thomas Anders và Sandra cùng các chuyên gia kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hàng đầu thế giới.

Đêm nhạc Modern Talking & Sandra – Live concert in Vietnam sẽ diễn ra vào tối ngày 7/3/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội.

Nguyễn Thanh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nu-hoang-sandra-va-ban-nhac-modern-talking-se-tro-lai-ha-noi-2020011316032983.htm