'Nữ hoàng truyền hình' Oprah Winfrey đứng đầu danh sách 10 sao nữ có khối tài sản 'khủng' nhất nước Mỹ

Theo Forbes, với khối tài sản ròng khoảng 2,6 tỷ USD, 'nữ hoàng truyền hình' Oprah Winfrey dẫn đầu danh sách sao nữ giàu nhất nước Mỹ.

'Nữ hoàng truyền hình Mỹ' Oprah Winfrey với danh hiệu nữ tỷ phú giàu không có đối thủ ở Hollywood. Oprah Winfrey hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 2,6 tỷ USD. Cô cũng là phụ nữ giàu thứ chín tại Mỹ. MC 66 tuổi kiếm tiền nhờ hệ thống chương trình truyền hình và tạp chí do cô sáng lập. (Nguồn: AFP)

Kim Kardashian sáng lập nhiều thương hiệu làm đẹp và thời trang như KKW Beauty, KKW Fragrance hay SKIMS. Tài sản ròng của cô hiện được Forbes định giá khoảng 780 triệu USD. Bước sang tuổi 40, Kim giữ vững danh hiệu ngôi sao truyền hình thực tế giàu có bậc nhất nước Mỹ. Từng bị xem thường vì đi lên nhờ chiêu trò, cô dần chứng minh khả năng kiếm tiền qua việc sản xuất show truyền hình thực tế, bán hình ảnh, hợp tác với các nhãn hàng... (Nguồn: Entertainment Tonight)

Sau khi nổi danh từ show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, Kylie Jenner chuyển hẳn sang kinh doanh, xây dựng hình ảnh ngôi sao mạng xã hội. Thương hiệu mỹ phẩm riêng từng đưa cô gái 23 tuổi vào danh sách "tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới" từ 2019-5/2020. Tuy nhiên, cuối tháng 5, Forbes "tước" danh hiệu tỷ phú của bà mẹ một con vì không đủ điều kiện. Dù vậy, Kylie Jenner vẫn sở hữu khối tài sản lên đến 700 triệu USD, đứng vị trí thứ ba trong danh sách nữ đại gia ở Hollywood. (Nguồn: Instagram)

Rihanna xếp hạng tư với khối tài sản ròng khoảng 600 triệu USD. Ban đầu, cô kiếm tiền chủ yếu qua ca hát. Những năm gần đây, Rihanna giàu lên nhanh chóng nhờ kinh doanh các sản phẩm thời trang, làm đẹp. Cô đồng sở hữu thương hiệu nội y Savage x Fenty, trực thuộc tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới LVMH. (Nguồn: Dior)

"Nữ hoàng nhạc pop" Madonna xếp sau với khối tài sản ròng khoảng 550 triệu USD. Cô chủ yếu kiếm tiền nhờ âm nhạc, đặc biệt là các tour lưu diễn ăn khách. Forbes thống kê Madonna kiếm hơn 1,2 tỷ USD nhờ các buổi diễn trong suốt sự nghiệp. Ca sĩ cũng sở hữu một thương hiệu làm đẹp MDNA. (Nguồn: AFP)

Không chỉ là danh ca có giọng hát đỉnh cao, Celine Dion còn đứng đầu danh sách diva giàu có nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, theo Forbes, khi so với các sao nữ Hollywood nói chung, ca sĩ 52 tuổi chỉ đứng ở vị trí thứ 6 với 455 triệu USD. Giọng ca My Heart Will Go On kiếm tiền từ việc bán album, biểu diễn và kinh doanh nhà hàng. (Nguồn: Shutterstock)

Giọng ca Single Ladies vốn được xem là ca sĩ kín tiếng, hiếm khi gây ồn ào trên mặt báo và chủ yếu kiếm tiền bằng âm nhạc. Tuy được mệnh danh là biểu tượng của làng nhạc pop nhưng khối tài sản của cô chỉ ở mức 420 triệu USD, khá khiêm tốn với ông xã tỷ phú - rapper Jay Z và các sao nữ khác. Gần đây, ca sĩ 39 tuổi tiếp tục tạo dấu ấn bằng sản phẩm Black Is King tôn vinh văn hóa châu Phi. (Nguồn: Getty)

Barbra Streisand sở hữu khối tài sản khoảng 400 triệu USD. Bà là một trong những ngôi sao thành công nhất trong làng giải trí Mỹ, thuộc nhóm EGOT (từng đoạt bốn giải Emm, Grammy, Oscar, Tony). Streisand cũng là ca sĩ duy nhất luôn có album đứng đầu thị trường Mỹ trong suốt sáu thập kỷ qua. (Nguồn: LA Times)

MC Ellen DeGeneres có khối tài sản ròng khoảng 390 triệu USD. DeGeneres nổi tiếng với chương trình talkshow cùng những khách mời nổi tiếng. Cô cũng kiếm tiền nhờ kinh doanh các nhãn hàng nội thất, đồ chơi thú nuôi. (Nguồn: NBCUniversal)

Taylor Swift xếp hạng 10 với khối tài sản khoảng 365 triệu USD. Cô kiếm tiền chủ yếu nhờ bán album và lưu diễn. Năm ngoái, album Lover của Swift ăn khách nhất nước Mỹ. (Nguồn: AFP)

Phi Khanh

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nu-hoang-truyen-hinh-oprah-winfrey-dung-dau-danh-sach-10-sao-nu-co-khoi-tai-san-khung-nhat-nuoc-my-126257.html