Nữ học sinh lớp 4 bị 2 kẻ lạ dùng vật nhọn đâm vào vai

Trên đường đi học về, một nữ học sinh lớp 4 ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) bị 2 đối tượng lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào vai. Do quá đau và bị choáng nên bé gái ngồi bệt xuống đường.

Sáng nay (23.3), thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết, Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp đang điều trị vết thương cho một nữ học sinh lớp 4 (Trường Tiểu học Hòa An 2, huyện Phụng Hiệp). Hiện sức khỏe nữ học sinh này đã tạm ổn.

Vết thương trên vai của nữ học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Hòa An 2 (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Theo Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, trước đó, vào chiều qua (22.3), trên đường đi học về, nữ học sinh này bị 2 đối tượng lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào vai. Do quá đau và bị choáng nên bé gái ngồi bệt xuống đường. Thấy vậy, bạn học đã chở bé gái này về nhà.

Sợ bé gái bị nhiễm độc nên người thân đã nặn máu tại vết thương. Đến 18h cùng ngày, học sinh này được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phụng Hiệp.

Sau khi thăm khám, Bệnh viện Đa khoa Phụng Hiệp cho bé uống thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh và làm các xét nghiệm cơ bản thì chưa phát hiện gì bất thường. Do tâm trạng gia đình bé lo lắng nên tập thể y bác sĩ của bệnh viện đã động viên để bé ở lại điều trị.

Bác sĩ Lý Minh Quang - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp cho biết, bước đầu chẩn đoán vai bé gái bị vật sắc nhọn đâm vào.

Vụ việc đang được Công an huyện Phụng Hiệp điều tra làm rõ.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nu-hoc-sinh-lop-4-bi-2-ke-la-dung-vat-nhon-dam-vao-vai-859503.html