Nụ hôn ở cổ say đắm đến chết, nguyên nhân nhiều người tử vong vì hôn?

Vì chú rể đã hôn ở cổ cô dâu quá lâu, áp lực quá cao, khiến trái tim cô dâu không chịu nổi, gây ngừng tim. Đây không phải lần đầu tiên nụ hôn ở cổ dẫn đến tử vong.

Trang JKSB của Trung Quốc đưa tin một cặp vợ chồng mới cưới ở Lãnh Thủy Giang, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) sau khi tiễn khách ra về, chú rể không thể kìm lòng nên đã lao vào ôm hôn cô dâu rất mãnh liệt trong phòng riêng của hai người.

Không ai có thể ngờ rằng cô dâu đột nhiên mặt tái nhợt, ngã xuống trong vòng tay của chú rể, nhịp tim và hơi thở đều đã ngừng lại. Chú rể nhanh chóng đưa cô dâu đến Bệnh viện Nhân dân thứ hai Thành Đô để điều trị. Ngay cả khi bác sĩ đến dùng toàn lực để cấp cứu điều trị, nhưng cuối cùng cũng không thể giữ lại mạng sống của cô dâu.

Bác sĩ chẩn đoán, vì chú rể đã hôn vào xoang động mạch cảnh trên cổ cô dâu và thời gian hôn quá lâu, áp lực quá cao, khiến trái tim cô dâu không chịu nổi, gây ngừng tim. Đây không phải lần đầu tiên nụ hôn ở cổ dẫn đến tử vong.

Những trường hợp tử vong vì vết hôn ở cổ khi tuổi đời quá trẻ

Hồi tháng 2/2019, cô gái có tên Tiểu Nha, sống ở Trung Quốc, đã đột tử ở tuổi 16 vì vết hôn ở cổ. Khi đang ăn tối với gia đình, cô bất ngờ ngã xuống đất và bắt đầu nôn mửa. Bố mẹ Tiểu Nha rất sợ hãi vội vàng gọi cấp cứu đưa con gái tới bệnh viện. Tuy nhiên trước khi được bác sĩ cấp cứu, cô gái 16 tuổi đã qua đời.

Sự ra đi đột ngột của Tiểu Nha khiến cả gia đình sốc. Chia sẻ với bác sĩ, bố Tiểu Nha cho biết con gái ông trước giờ sức khỏe vẫn tốt, trước đây chưa từng bị bệnh gì quá nặng. Các bác sĩ cũng bất ngờ vì Tiểu Nha bị đột quỵ ở độ tuổi quá trẻ, đây là trường hợp rất hiếm xảy ra. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ hơn, họ đã tìm ra nguyên nhân bất ngờ.

Trên cổ Tiểu Nha có một vết hôn cổ rất đậm, để lại thành dấu bầm trên da. Hóa ra, Tiểu Nha đang có bạn trai, 2 người rất yêu nhau. Vì thế trước khi về nhà, cô được bạn trai hôn một cái rất mạnh trên cổ, nhằm bày tỏ tình yêu sâu đậm. Không ngờ rằng vết bầm này lại là gốc rễ của việc đột quỵ sau đó.

Bác sĩ giải thích rằng, khi tạo ra vết hôn cổ sẽ có những cục máu đông được tạo ra. Theo mạch máu cục máu đông sẽ di chuyển lên não hoặc xuống tim. Nếu cục máu đông đủ lớn sẽ gây ra đột quỵ, gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc tính mạng.

Tương tự, hồi tháng 8/2016, thiếu niên 17 tuổi Julio Macias Gonzalez (Mexico) bị một cục máu đông đi tới não, dẫn đến đột quỵ rồi tử vong, sau khi được bạn gái hôn vào cổ.

Theo News, Julio bắt đầu co giật sau một ngày ở bên bạn gái 24 tuổi. Xe cấp cứu ngay lập tức được gọi đến hiện trường song không kịp cứu em. Các bác sĩ kết luận nụ hôn vào cổ Julio của người bạn gái đã làm xuất hiện một cục máu đông đi tới não khiến cậu thiếu niên bị đột quỵ.

Các chuyên gia cho biết hôn quá mạnh ở cổ dễ làm vỡ mạch máu, gây sưng hoặc bầm tím kéo dài khoảng 2 tuần. Trong một số trường hợp hiếm gặp, hành động thể hiện tình yêu này kéo theo những hậu quả nặng nề. Trước Julio, vào năm 2011, một phụ nữ 44 tuổi ở New Zealand liệt nửa người trái vì bị cục máu đông chạy đến tim gây đột quỵ sau khi được hôn vào cổ.

Lý giải nguyên nhân hôn cổ dẫn đến tử vong

Liu Jianxiong, giám đốc Khoa Tim mạch tại bệnh viện, chỉ ra rằng hai thụ thể chính điều hòa huyết áp và nhịp tim nằm ở xoang động mạch cảnh và thận. Xoang động mạch cảnh nằm ở hai bên cổ của chúng ta, cách thanh quản khoảng 5-6 cm. Nó có kích thước bằng hạt đậu nành.

Có một số lượng lớn các đầu dây thần kinh cảm nhận áp lực dày đặc trên thành mạch máu, có thể cảm nhận sự thay đổi của huyết áp động mạch, để điều hòa ổn định huyết áp động mạch, cũng có thể cảm nhận sự kích thích chèn ép bên ngoài và phản xạ ức chế nhịp tim. Điều đáng chú ý là khi xoang động mạch cảnh bị đánh trực tiếp hoặc bị chèn ép, áp lực tiếp nhận cao hơn nhiều so với huyết áp lưu thông.

Khi xoang động mạch cảnh ở cổ bị tác động hoặc bị ép liên tục, một số người có thể bị giảm nhịp tim và giảm huyết áp đột ngột, dẫn đến mọi thứ trước mặt đều là màu đen hoặc bị ngất, nghiêm trọng hơn bệnh nhân có thể dẫn đến đột tử. Đồng thời, nó có thể gây co thắt khi phản xạ lâu dài, dẫn đến ngừng thở. Đặc biệt ở người cao tuổi, có rất nhiều xơ vữa động mạch, xoang động mạch cảnh bị đè nén có thể làm cho các mảng bám bị vỡ hoặc rơi ra, hình thành thuyên tắc. Nếu các mạch máu não bị chặn, sẽ dẫn đến tình trạng liệt nửa người.

Xoang động mạch cảnh giống như một "huyệt" quan trọng, và nó nằm ở cổ của cơ thể con người, rất dễ trở thành một "điểm gây tử vong". Nếu đè nén điểm này quá 3 giây rất dễ bị mất mạng.

- Ép xoang động mạch cảnh quá 3 giây thì có thể khiến đầu óc mơ màng, mắt mờ.

- Ép trong khoảng 5 giây, có thể khiến con người rơi vào tình trạng hôn mê, thần chí không rõ ràng.

- Ép trong 10 giây, có thể gây co giật, tình trạng này trên lâm sàng gọi là thiếu oxy não cấp tính, cấp cứu không kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Mặc dù xoang động mạch cảnh không ở vị trí bên ngoài của cổ, trường hợp nguy hiểm như trên tương đối ít, nhưng bất luận như thế nào, khi biết sự tồn tại của động mạch cảnh xoang, mọi người cũng cần phải chú ý bảo bệ phần cổ, không được để người khác tác động hoặc hôn quá mạnh.

Bởi vì xoang động mạch cảnh bị kích thích, nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Do đó, bác sĩ nhắc nhở cần tránh xoay cổ đột ngột hoặc ngước nhìn, hay thay đổi vị trí nhanh chóng, tránh cảm xúc quá hưng phấn để không ảnh hưởng đến xoang động mạch cảnh.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nu-hon-o-co-say-dam-den-chet-nguyen-nhan-nhieu-nguoi-tu-vong-vi-hon-1264515.html