Nữ lao động duy nhất của tàu cá Bình Thuận bị chìm đã tử vong

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng của tỉnh Cà Mau đã tìm thấy thi thể của nữ lao động duy nhất trong vụ chìm tàu cá Bình Thuận.

Sáng 21-2, sau khi nhận thi thể, người nhà đã làm thủ tục mai táng cho bà Nguyễn Thị Hồng Linh (38 tuổi, ngụ thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận).

Trước đó, vào trưa ngày 18-2, tàu cá mang số hiệu BTh 96449 TS do ông Trần Thanh Việt (41 tuổi, ngụ thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La Gi) làm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 5 người đã bị phá nước và chìm cách cửa biển Hồ Quỳ, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau 6 hải lý về hướng Đông Bắc.

Chìm tàu cá (Ảnh minh họa)

Chìm tàu cá (Ảnh minh họa)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã thông báo đến các đồn biên phòng trong tỉnh và cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp dùng các phương tiện tìm kiếm.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, thuyền viên Trương Gia Huy (21 tuổi, trú phường Tân Thiện, thị xã La Gi) được cứu sống khi trôi dạt vào bờ.

Đến sáng hôm sau (19-2), 3 người nữa trên tàu tiếp tục được lực lượng cứu hộ của tỉnh Cà Mau phát hiện cứu vớt tại khu vực ven biển ấp Đường Đào (thuộc xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiền, tỉnh Cà Mau).

Riêng thi thể lao động nữ duy nhất trên tàu là bà Nguyễn Thị Hồng Linh được tìm thấy vào hôm qua (20-2).

Hợp Phố

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nu-lao-dong-duy-nhat-cua-tau-ca-binh-thuan-bi-chim-da-tu-vong-20200221122118711.htm