Nữ nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất

Taylor Swift là sao nữ duy nhất góp mặt trong danh sách 10 nghệ sĩ giải trí được trả lương cao nhất năm 2022.

Ngày 13/2, Forbes công bố danh sách 10 nghệ sĩ giải trí được trả lương cao nhất năm 2022. Tuy xuất hiện ở hạng 9, Taylor Swift là sao nữ duy nhất góp mặt trong bảng thống kê này (92 triệu USD). Nguồn thu của Swift đến từ việc bán bản ghi âm, phát trực tuyến trên các nền tảng, tiền bản quyền âm nhạc... Trước đó, Swift đã 6 lần lọt vào danh sách những người có thu nhập cao nhất. Riêng năm 2019, cô đứng đầu.

Ở danh sách hiện tại, nhóm nhạc Genesis gồm 3 thành viên Tony Banks, Mike Rutherford và Phil Collins giữ ngôi vương với 230 triệu USD. Tạp chí Mỹ viết: "Những người tiên phong của dòng nhạc progressive rock thành công với thương vụ bán bản quyền âm nhạc trị giá 300 triệu USD (chưa khấu trừ thuế) vào tháng 9/2022. Tiền bản quyền âm nhạc, các chuyến lưu diễn đã nâng cao tổng thu nhập của họ".

Với 210 triệu USD, Gordon Matthew Thomas Sumner CBE, còn được biết đến với nghệ danh Sting, xếp vị trí thứ 2. Cựu thủ lĩnh nhóm nhạc new wave rock The Police - người từng 17 lần giành máy hát vàng Grammy - nổi danh toàn cầu với các bản hit Every Breath You TakeRoxanne. Vào năm 2022, Sting đã bán bản quyền danh mục nhạc của The Police những cũng như đĩa hát solo của anh cho Universal Music Group. Thương vụ này giúp anh đút túi khoản tiền lớn.

Trùm điện ảnh Tyler Perry đã có thêm một năm béo bở nhờ các nguồn thu khổng lồ từ công việc đóng phim, chương trình truyền hình BET và lợi nhuận kinh doanh ở Atlanta. Perry kiếm 175 triệu USD trong năm nay. Tuy nhiên, trong năm thứ 2 liên tiếp lọt vào danh sách 10 nghệ sĩ giải trí được trả lương cao nhất của Forbes, Perry là tỷ phú duy nhất với tài sản ước tính 1 tỷ USD.

Trey Parker & Matt Stone - bộ đôi thiên tài đứng sau thành công của loạt phim hoạt hình South Park - thăng hoa với hợp đồng hấp dẫn từ HBO Max và vở nhạc kịch Book of Mormon. Thỏa thuận độc quyền trị giá 160 triệu USD, đảm bảo cho họ kiếm 935 triệu USD trong khoảng thời gian 6 năm. Sự hợp tác này cũng cho phép Parker và Stone tạo ra 14 bộ phim gốc South Park cho dịch vụ phát trực tuyến.

Hơn 700 tập phim The Simpsons đã được sản xuất kể từ khi ra mắt sitcom này vào năm 1989. Đến năm 2019, tất cả phần của phim đã chuyển bản quyền từ FX sang Disney +, mang lại cho bộ đôi James L. Brooks & Matt Groening - những người tạo ra tác phẩm này - 105 triệu USD mỗi năm.

Brad Pitt xuất hiện ở vị trí thứ 6 với 100 triệu USD. Theo Forbes, việc tài tử bán cổ phần trong công ty Plan B Entertainment cho Mediawan đã mang về cho anh số tiền lớn. Đó là chưa kể cát-xê 30 triệu USD của anh từ các vai diễn ở Bullet Train, BabylonThe Lost City.

Mick Jagger và Keith Richards của The Rolling Stones bỏ túi hơn 8,5 triệu USD mỗi đêm trong chuyến lưu diễn châu Âu vào năm ngoái. Kết thúc chuyến lưu diễn qua 15 thành phố, họ ghi nhận tổng doanh thu 136 triệu USD. Sau khi khấu trừ thuế và các khoản phí liên quan, lợi nhuận thực tế họ kiếm được là 98 triệu USD.

Hầu bao hậu hĩnh của James Cameron chắc chắn đến từ thành công rực rỡ của Avatar: The Way of Water - siêu bom tấn đã giúp ông trở thành đạo diễn của 3 trong số những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, bên cạnh Avatar (2009) và Titanic (1997). Theo nguồn tin nội bộ, Avatar 2 mang về cho Cameron ít nhất 95 triệu USD.

Chốt sổ danh sách top 10 là Bad Bunny với 88 triệu USD. Rapper người Puerto Rico, nổi tiếng với việc kết hợp reggaeton (sự kết hợp giữa reggae vùng Caribbean và rap đại lục) với Latin trap (thể loại Hip-hop có nguồn gốc từ miền Nam nước Mỹ) đã quyến rũ hàng triệu người trên khắp thế giới trong chuyến lưu diễn. Không chỉ xuất hiện cùng Brad Pitt trong bộ phim Bullet Train, Bad Bunny còn trúng hợp đồng quảng cáo với 3 thương hiệu lớn. Tại Grammy vừa qua, anh chiến thắng hạng mục Album Latin hay nhất cho Un Verano Sin Ti.

Quốc Minh

Ảnh: Forbes

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-nghe-si-kiem-tien-gioi-nhat-post1401866.html