Nữ nghị sĩ bị cho thôi học vì thuê 8 sinh viên đi thi hộ

Một nữ nghị sĩ Bangladesh đã bị đuổi khỏi trường đại học do thuê tới 8 người 'hao hao' bà để thi hộ.

Nữ nghị sĩ Nusrat (trái) và sinh viên với vẻ ngoài "hao hao" để thi hộ. Ảnh: Aljazeera

Nữ nghị sĩ Nusrat (trái) và sinh viên với vẻ ngoài "hao hao" để thi hộ. Ảnh: Aljazeera

Kênh RT (Nga) cho biết do không thể cân bằng giữa công việc ở quốc hội và nghiên cứu tại trường Đại học, nghị sĩ Tamanna Nusrat của đảng Liên đoàn Awami cầm quyền đã trả tiền cho 8 sinh viên nữ có vẻ ngoài giống bà để thi hộ.

Nhờ những nữ sinh viên này, bà Nusrat đã qua được 13 lần kiểm tra. Hành vi gian lận của bà Nusrat đã lộ tẩy khi đài truyền hình địa phương Nagorik TV đưa tin về cuộc thi đại học và bắt gặp một trong nữ sinh viên đóng giả làm nữ nghị sĩ đảng Liên đoàn Awami.

Bà Nusrat đang theo học ngành nghệ thuật tại Đại học Mở Bangladesh. Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mở Bangladesh – Giáo sư Mannan sau đó cho biết: “Chúng tôi đã cho bà Nusrat thôi học bởi vi phạm. Bà ấy sẽ không được nhận vào ngôi trường này một lần nữa”.

Hiện chưa rõ liệu bà Nusrat vẫn giữ ghế nghị sĩ sau vụ gian lận hay không. Một thành viên Tòa án Tối cao Bangladesh cho biết chính quyền địa phương có thể sửa luật hiện hành và bổ sung quy định trục xuất nghị sĩ có “hành vi vi phạm đạo đức” này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nu-nghi-si-bi-cho-thoi-hoc-vi-thue-8-sinh-vien-di-thi-ho-20191022094543936.htm