Nữ nhân viên môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế hát tặng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Kết thúc phần phát biểu của mình, một nữ nhân viên thu phí của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (Hepco Huế) đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế hát tặng một bài hát nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế gặp mặt nữ công nhân làm việc trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và cây xanh nhân dịp 20/10

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sáng 19/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức buổi gặp mặt hơn 250 nữ công nhân viên làm việc trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và cây xanh công viên trên địa bàn tỉnh.

Đến với sự kiện trên, chị Đặng Thị Thanh Xuân, công nhân Hepco mang theo khá nhiều tâm trạng. Theo chị Xuân, trong suốt gần 20 năm "ôm cây chổi tre" quét dọn đường phố, thu gom rác thải, có nhiều lúc chị không khỏi chạnh lòng bởi "nhiều bữa cơm tối đầy đủ, ấm cúng cùng chồng con" chị chưa thực hiện được là bao; nhiều lúc mưa bão, lũ lụt, giữa trời đêm giá lạnh, thân nữ "yếu mềm" vẫn "lang thang" trên những tuyến đường phố cùng "chổi tre" và chiếc xe đựng rác. Cũng theo chị Xuân, trong gần 20 năm ấy, chị chưa được 1 lần đón giao thừa hay ăn một bữa cơm cuối năm với gia đình. "Các dịp lễ, tết là khoảng thời gian bận rộn và mệt nhọc nhất đối với những người làm công nhân vệ sinh môi trường như chúng tôi", chị Xuân trải lòng.

Cùng cách nghĩ như chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, nhiều công nhân nữ Hepco Huế khác còn chia sẻ thêm những nặng nhọc, độc hại hay các mối nguy hiểm khác luôn "rình rập" theo các bước chân người "quét rác" cả ban ngày lẫn đêm.

Nữ công nhân Công ty Hepco Huế, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân trình bày tâm tư, suy nghĩ khi được gặp lãnh đạo tỉnh

Nếu như với công nhân Hepco, đó là chuyện "đi sớm về khuya", thì với những nữ công nhân thu gom rác thải nông thôn, làm theo dạng hợp đồng với UBND xã hoặc công nhân của các xí nghiệp môi trường cấp huyện, đó là chuyện lương thấp, các chế độ đãi ngộ không có hoặc không đầy đủ, không được tham gia bảo hiểm xã hội, phúc lợi xã hội chưa có. Chị Nguyễn Thị Liên, công nhân thu gom rác thải hợp đồng của UBND xã Phong Bình (huyện Phong Điền) cho biết, chị bắt đầu công việc từ năm 2015 đến nay. Ban đầu mỗi lần đi thu góm rác thải, chị được trả 80.000 đồng, đến nay số tiền ấy tăng lên thành 200.000 đồng cả xăng xe. Với mỗi tháng 4 lần đi thu gom, tổng thu nhập chị được nhận từ công việc này là 800.000 đồng/tháng.

Chị Nguyễn Thị Lân (xã Lộc Bổn) thì cho biết, thu nhập hàng tháng của chị là 2,5 triệu đồng, nhưng công việc đi thu gom rác thải cũng chứa nhiều rủi ro, nguy hiểm khi người dân nông thôn chưa biết hoặc không có ý thức phân loại rác thải; bị chính người dân đe dọa khi đi thu gom; không được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động,…

Chị Hồ Thị Lân cùng chồng đã có gần 10 năm làm công nhân thu gom rác thải hợp đồng với UBND xã Hương Toàn

Tâm sự với phóng viên, chị Hồ Thị Lân, công nhân vệ sinh môi trường xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà) bộc bạch: Cả 2 vợ chồng cũng làm công nhân thu gom rác thải hợp đồng với xã gần 10 năm nay. Công việc của cả 2 vợ chồng khá nhiều khi mỗi người được phân công thu rác tại 3 thôn thuộc xã Hương Toàn. Theo chị Lân, thu nhập của vợ chồng chị mỗi người được 4,5 triệu đồng/tháng, cộng cả 2 vợ chồng là 9 triệu. Tuy nhiên, số tiền ấy không đủ để trang trải cuộc sống cho cả gia đình 5 nhân khẩu. Vì thế, đứa con gái đầu của chị học đến lớp 10 phải nghỉ học, năm nay 19 nhưng em đã phải vào Nam làm công nhân may mặc. Đứa con thứ 2 của gia đình chị năm nay 16 tuổi nhưng cũng đã bỏ học phổ thông và đã chuyển qua học nghề; trong khi đứa út mới học đến lớp 3. "Những người làm công nhân môi trường ở cấp xã như chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh để cuộc sống đỡ vất vả hơn, được hưởng các chế độ chính sách đầy đủ, qua đó có thêm nghị lực để gắn bó với công việc", chị Lân mở lời.

Chị Nguyễn Thị Từ Tâm, cán bộ Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế cho biết, hưởng ứng phong trào "Huế xanh – sạch – sáng" và đề án "Ngày Chủ Nhật xanh", cán bộ trung tâm nói chung, cán bộ, công nhân viên nữ nói chung rất hưởng ứng và luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Tuy nhiên, việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường các khu công viên trong địa bàn TP. Huế vẫn còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn lớn, ý thức người dân chưa tốt, máy móc, phương tiện hỗ trợ còn cũ kỹ, thiếu và yếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Công việc vào các dịp lễ, tết, các chương trình lễ hội nhiều nên rất thiệt thòi,…

Đặc biệt, chị Phan Thị Ngọc Ánh, công nhân thu phí vệ sinh môi trường của Hepco Huế sau khi trình bày về những khó khăn, bức xúc khi đi thu tiền bị người dân la mắng, bị "chó cắn",…đã đề nghị ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế hát tặng một ca khúc để động viên tinh thần các nữ công nhân viên vệ sinh môi trường và cây xanh nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Sự vất vả của những nữ công nhân môi trường Huế. Ảnh Quốc Toàn

Trước những chia sẻ "gan ruột" của nữ công nhân viên vệ sinh môi trường và cây xanh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã cám ơn, ghi nhận những đóng góp to lớn, không biết mệt mỏi của những người làm công việc chăm lo "cái đẹp, cái sạch" cho từng khu phố, từng khu dân cư trên địa bàn. Ông Thọ mong mọi người sẽ tiếp tục phát huy, nỗ lực hơn nữa để cùng chính quyền xây dựng một Thừa Thiên – Huế "xanh – sạch – sáng".

Đối với những đề xuất, kiến nghị của công nhân viên vệ sinh môi trường, ông Phan Ngọc Thọ xin ghi nhận và sẽ cùng với các cấp, các ngành, các địa phương nghiên cứu, tìm ra những phương án tốt nhất để hỗ trợ cả về công việc lẫn đời sống cho công nhân nữ nói riêng cũng như công nhân vệ sinh môi trường, cây xanh nói chung. Mặt khác, ông Thọ đề nghị toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh ủng hộ, phát huy tinh thần "1 người vì mọi người, mọi người cùng vì cái chung" giữ gìn, bảo vệ môi trường sống; nâng cao ý thức trong phân loại rác thải để cùng với người đi thu gom làm sạch hơn địa bàn khu phố, dân cư nơi mình sinh sống.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nu-nhan-vien-moi-truong-de-nghi-chu-tich-ubnd-tinh-thua-thien-hue-hat-tang-nhan-ngay-phu-nu-viet-nam-2019101915360686.htm