Nữ phi công đầu tiên lái máy bay siêu thanh khi đang mang thai

Một nữ phi công của lực lượng Không quân Mỹ đã làm nên lịch sử khi trở thành một trong những thành viên lực lượng Không quân đầu tiên lái máy bay siêu thanh khi đang mang thai.

Thiếu tá Lauren Olme là nữ phi công đầu tiên lái máy bay siêu thanh khi mang thai

Thiếu tá Lauren Olme công tác tại căn cứ không quân Dyess tại Texas (Mỹ), dù đang mang thai nhưng Lauren chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được bay. Lực lượng Không quân gần đây đã tạo ra một chính sách linh hoạt hơn và cho phép phi hành đoàn tự nguyện yêu cầu bay khi đang mang thai.

Lauren nói trong một thông cáo báo chí: "Tôi không thể diễn tả hết mức độ tuyệt vời của việc phụ nữ mang thai giờ đây có cơ hội được bay trên tất cả các loại máy bay. "Đó là một quyết định rất riêng tư mà Mark và tôi đã cùng nhau đưa ra vì có những rủi ro liên quan đến việc bay B-1 khi đang mang thai nhưng sau khi trao đổi với lực lượng Không quân và các bác sĩ y tế dân sự, chúng tôi cảm thấy thoải mái khi quyết định bay."

Dự kiến em bé của Thiếu tá Lauren Olme và Mark sẽ chào đời trong tháng 4/2023

Theo quân đội, Lauren và Mark Olme gặp nhau tại Học viện Không quân và bắt đầu hẹn hò vào tháng 11/2011. Họ kết hôn 7 tháng sau khi tốt nghiệp. Sau đó, cặp đôi chuyển đến Ellsworth AFB ở Nam Dakota và cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ. Hiện nay, họ công tác tại căn cứ không quân Dyess tại Texas và cùng điều khiển máy bay ném bom siêu vượt âm B-1.

Mark nói: "Lauren và tôi đã rất may mắn có cơ hội được đóng quân cùng nhau, triển khai cùng nhau và cùng nhau thực hiện các cuộc tập trận kéo dài nhiều tháng. "Thế giới hàng không đã đủ căng thẳng, vậy thì hãy thêm vào việc cạnh tranh với vợ của bạn, người giỏi hơn bạn, về mọi thứ! Tuy nhiên, chúng tôi phải chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt cùng nhau vì điều đó."

Em bé của cặp vợ chồng này dự kiến chào đời vào tháng 4/2023 và đã trở thành một trong những em bé đầu tiên ở Bộ Quốc phòng bay được 9,2 giờ trên máy bay siêu thanh.

Lauren cho biết cô rất vui vì chính sách mới cho phép cô bay khi đang mang thai.

"Tôi rất vinh dự khi là một trong những người đầu tiên được bay trên máy bay có ghế phóng khi đang mang thai", cô nói. "Tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu phụ nữ trong Lực lượng Không quân không ủng hộ những thay đổi chính sách này, vì vậy được thực hiện thay đổi chính sách mà những phụ nữ khác đã làm việc chăm chỉ để thực hiện thực sự là một vinh dự."

Nguồn: Fox7austin

An Vinh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-phi-cong-dau-tien-lai-may-bay-sieu-thanh-khi-dang-mang-thai-20230414094627088.htm