Nữ phi hành gia đầu tiên chinh phục điểm sâu nhất của Trái đất dưới mặt nước biển 11.000 mét

Đó là một cựu nữ phi hành gia NASA Kathy Sullivan, lần đầu tiên chinh phục điểm sâu nhất trên vỏ Trái đất.

Kathy Sullivan, người phụ nữ đầu tiên chinh phục điểm sâu nhất Trái đất 11.000 mét dưới mặt nước biển cùng bạn đồng hành Victor Vescovo

Kathy Sullivan, người phụ nữ đầu tiên chinh phục điểm sâu nhất Trái đất 11.000 mét dưới mặt nước biển cùng bạn đồng hành Victor Vescovo

Theo tờ Nypost, Kathy Sullivan là người phụ nữ Mỹ đầu tiên bước lên vũ trụ vào năm 1984 đã đạt được kỳ tích mới chạm đến điểm sâu nhất trên vỏ Trái đất.

Challenger Deep là điểm sâu nhất trong đại dương, cách mặt nước biển 11.000 mét ở Thái Bình Dương.

Kathy Sullivan, sinh năm 1951, từng làm phi hành gia của NASA trong giai đoạn 1984 -1993 đã đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên chinh phục điểm sâu nhất của Trái đất.

Kathy Sullivan, người phụ nữ Mỹ đầu tiên bước lên vũ trụ vào năm 1984

Kathy Sullivan đã 'lặn' tới Challenger Deep, thuộc rãnh Mariana, về phía đông của Philippines.

Hai nhà thám hiểm Kathy Sullivan, 68 tuổi, cùng nhà thàm hiểm Victor Vescovo, 54 tuổi dùng tàu ngầm DSV Limiting Factor (LF), xuống tới độ sâu khoảng gần 11.000 km. Sau khi xuống điểm sâu nhất, bà thực hiện cuộc gọi lịch sử cho các đồng nghiệp trên trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Cuộc thám hiểm kéo dài chưa đầy 4 giờ đồng hồ nhưng dự kiến sẽ cung cấp video 4K đầu tiên về Challenger Deep. Đây là một phần của cuộc thám hiểm vành đai lửa do Caladan Oceanic giám sát, đơn vị từng thành công khi khám phá 5 điểm sâu nhất của Trái đất vào năm 2019.

Nữ phi hành gia chia sẻ: "Là nhà hải dương học đồng thời là phi hành gia, đây là một hoạt động phi thường, có thể chỉ xảy ra một lần trong đời. Được nhìn thấy cảnh tượng nơi vực sâu Challenger Deep và so sánh với những gì các đồng nghiệp của tôi trên ISS ghi chép được".

Sullivan trở thành người thứ 8 chạm đáy Challenger Deep, nhiều hơn khoảng 1,6 km so với khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh Everest.

Challenger Deep là một nơi tối đen có nhiệt độ lạnh thấu xương và áp lực nước tương đương với khoảng 100 con voi đứng lên đầu người.

Ông Rob Roballall, chuyên gia của Eyos Expeditions cho biết trước chuyến đi rằng đây là điểm đến độc nhất trên Trái đất, số người thành công còn ít hơn người lên mặt trăng.

Kathy Sullivan và Victor Vescovo đang quay lại đảo Guam, dự kiến họ sẽ tới nơi vào ngày 15/6.

HD (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/nu-phi-hanh-gia-dau-tien-chinh-phuc-diem-sau-nhat-cua-trai-dat-254752.html