'Nữ quái' 28 tuổi chuyên đóng giả ăn xin để trộm cắp

Phượng thường đóng giả 'cái bang', tìm nhà dân không khóa cửa, gia chủ sơ hở thì đột nhập, khi bị phát hiện thì giả vờ làm người ăn xin hoặc khóc lóc van xin để người dân bỏ qua vụ việc.

Sáng 19/4, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nữ "đạo chích" Nguyễn Thị Kim Phượng (28 tuổi, ngụ phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) với 5 tiền án trộm cắp, chuyên đóng giả "cái bang" để vào nhà dân lục tìm tài sản.

Nguyễn Thị Kim Phượng đã có 5 tiền án trộm cắp.

Nguyễn Thị Kim Phượng đã có 5 tiền án trộm cắp.

Theo điều tra, khoảng 6h ngày 13/3, Nguyễn Thị Kim Phượng (28 tuổi, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đi ngang nhà P.Q.T (23 tuổi, phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Thấy chủ nhà đang ngủ say, Phượng lẻn vào trộm 1 điện thoại rồi bỏ trốn.

Sau đó, Phượng tiếp tục lẻn vào lán trại công trình công nhân ở ngã ba Morrison – Võ Nghĩa (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) thì bị công nhân bắt quả tang hành vi trộm cắp.

Bị bắt tận tay, Phượng khóc lóc, trình bày hoàn cảnh đang nuôi con nhỏ và xin trả lại điện thoại trị giá 2,8 triệu đồng nên công an phường cho tại ngoại.

Tuy nhiên, Phượng lại đi trộm cắp. Tối 17/4, Phượng đột nhập nhà dân phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) trộm 10 triệu đồng. Trong lúc trên đường trộm vụ tiếp theo, Phượng bị Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu) bắt giữ.

Thủ đoạn của Phượng là đóng giả "cái bang", tìm nhà dân không khóa cửa, gia chủ sơ hở thì đột nhập vào để lục tìm tài sản, nếu bị phát hiện sẽ giả vờ làm xin ăn.

Theo Công an quận Sơn Trà, Phượng đã có 5 tiền án trộm cắp với tổng cộng gần 6 năm tù.

Hương Ly (tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nu-quai-28-tuoi-chuyen-dong-gia-an-xin-de-trom-cap-20210419140631712.htm