Nữ quái giả mạo cán bộ công an lừa đảo hàng loạt

Cao Thị Thành Vinh (SN 1983, trú phường Lê Mao, TP.Vinh, Nghệ An) đã thay đổi tên họ, giả mạo cán bộ đang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an rồi gây ra 4 vụ lừa đảo bằng hình thức 'chạy' việc để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Công an TP.Vinh đã điều tra bắt giữ nhưng do đối tượng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên không áp dụng biện pháp tạm giam. Lợi dụng chính sách khoan hồng, Vinh bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên công an đã phát lệnh truy nã, bắt về để xử lý theo quy định pháp luật.

Thay tên, mạo danh công việc để lừa đảo

Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh, cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Thị Thành Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 7-5, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Vinh nhận được đơn tố giác của ông L.V.B. (SN 1964, trú tại xã Hạnh Lâm, H.Thanh Chương, Nghệ An) về việc bị đối tượng Cao Thị Thành Vinh lừa đảo chiếm đoạt số tiền 235 triệu đồng.

Cao Thị Thành Vinh

Cao Thị Thành Vinh

Ông B. trình bày, khoảng tháng 11-2018, thông qua người quen giới thiệu, con gái ông là L.T.G. đã gọi điện cho một người phụ nữ đang ở TP.Vinh để nhờ giúp đỡ “chạy” việc. Quá trình nói chuyện, người phụ nữ này tự giới thiệu tên là Cao Thị Diệu Linh, hiện đang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an. Người phụ nữ đó hứa xin cho con gái ông B. vào làm việc tại Nhà khách Công an tỉnh Nghệ An.

Tin tưởng, ông B. đã chuẩn bị 100 triệu đồng cùng với hồ sơ xin việc, đưa con gái xuống TP.Vinh đưa trước cho “ân nhân”. Về sau, gia đình ông B. tiếp tục chuyển qua tài khoản ngân hàng và trực tiếp đưa thêm tiền cho người phụ nữ tên Linh với hy vọng con gái sẽ sớm có việc làm. Tổng cộng gia đình ông B. đưa cho Linh 235 triệu đồng.

Tuy nhiên, đưa tiền xong, con gái ông B. ngồi chờ mãi vẫn không có việc làm, gọi điện hỏi thì người phụ nữ này im lặng. Từ đó, gia đình ông B. nghi ngờ đã bị lừa đảo nên có ý định tố cáo lên cơ quan công an.

Ngày 7-5, khi nghe Linh yêu cầu đưa thêm 5 triệu đồng để hoàn tất hồ sơ xin vào làm việc tại Nhà khách Công an tỉnh Nghệ An, ông B. đã làm đơn tố giác gửi Công an TP.Vinh. Đến ngày hôm sau, khi Linh đang nhận 5 triệu đồng từ tay bố con ông B. tại xã Nghi Phú (TP.Vinh) thì bị Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Vinh bắt quả tang.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an TP.Vinh để điều tra làm rõ. Tại đây, đối tượng khai tên thật là Cao Thị Thành Vinh chứ không phải là Cao Thị Diệu Linh như đã giới thiệu với bố con ông B. Quá trình điều tra, Công an TP.Vinh làm rõ, Cao Thị Thành Vinh hiện đang công tác tại Phòng tổ chức hành chính Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ (có địa chỉ tại 43 Trần Phú, phường Lê Mao, TP.Vinh), chứ không phải là cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an như đối tượng đã "nổ" với bố con ông B. Về số tiền 235 triệu đồng của bố con ông B., Vinh khai đã tiêu xài cá nhân hết sạch, còn hồ sơ xin việc đối tượng đem đốt để phi tang.

Lợi dụng nuôi con nhỏ rồi bỏ trốn bất thành

Sau khi bị bắt giữ, Cao Thị Thành Vinh đã thừa nhận tất cả hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Công an TP.Vinh không áp dụng biện pháp tạm giam mà chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, Vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh đã phát lệnh truy nã đối với Cao Thị Thành Vinh, đồng thời tổ chức truy bắt. Sau 2 tháng lẩn trốn, ngày 24-7, Công an TP.Vinh đã bắt được Cao Thị Thành Vinh khi đối tượng đang lẩ trốn trong một khách sạn.

Điều tra mở rộng, Công an TP.Vinh xác định, ngoài ông L.V.B., Cao Thị Thành Vinh còn gây ra vụ lừa đảo khác cũng với thủ đoạn “chạy” việc. Cụ thể như ông V.V.B. (trú xã Mường Lống, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) có người nhà đang tìm việc làm, Vinh đã nhận hàng chục triệu đồng rồi hứa xin cho vào làm tại Vụ Chính sách pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhận tiền xong, Vinh cắt đứt mọi liên lạc rồi im bặt.

Tiếp đó, chị N.T.A. (SN 1984, trú xã Hưng Chính, TP.Vinh) được Vinh hứa xin vào cho làm việc tại Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ với giá là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, chị A. mới “đặt cọc” 50 triệu đồng thì thấy Vinh không phản ứng gì về tìm việc làm cho chị nên mới biết bị lừa, không đưa tiền thêm.

Tương tự, chị N.T.N. (SN 1995) sau khi tốt nghiệp cao đẳng y tế xong ra trường không xin được việc làm, được người quen giới thiệu, chị N. gặp Vinh thì được đối tượng hứa sẽ xin cho vào làm công tác y tế tại Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ. Tổng cộng chị N. bị Vinh lừa 25 triệu đồng.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh xác định, bằng thủ đoạn “chạy” việc, Cao Thị Thành Vinh đã gây ra 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền của các bị hại hơn 400 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/canh-giac/nu-quai-gia-mao-can-bo-cong-an-gay-ra-nhieu-vu-lua-dao-bang-hinh-thuc-chay-viec_78272.html