Nữ quái IQ 162 ở 'Tầng lớp Itaewon' - cá tính hay xấc láo?

Biên kịch Jo Gwang Jin đã xây dựng cho 'Itaewon Class' một hình tượng nữ chính Jo Yi Seo độc lạ. Tuy nhiên, chính sự độc lạ này lại gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ phim.

Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon) chiếm trọn sự chú ý của khán giả châu Á không chỉ vì cốt truyện gay cấn, diễn xuất thuyết phục của dàn sao mà còn nhờ cách xây dựng hình tượng nhân vật khác lạ, mới mẻ. Người khác lạ nhất có lẽ là nữ chính Jo Yi Seo (Kim Da Mi).

Trong khi nữ phụ Oh Soo Ah (Kwon Nara) đang khiến phần đông khán giả chuyển từ ghét sang thích thì Jo Yi Seo lại gây tranh cãi vì nét tính cách đi ngược với mẫu hình thường thấy trên màn ảnh Hàn. Có người khen cô ngầu, cá tính, nhưng cũng có người khó chịu trước những hành động thiếu tinh tế của nhân vật.

“Lên sàn” muộn nhưng dễ chiếm trọn sự chú ý

Ở hai tập đầu, khán giả lầm tưởng mối tình đầu của Park Sae Roy (Park Seo Joon) - Oh Soo Ah - là nữ chính của Itaewon Class. Nhân vật Jo Yi Seo chỉ xuất hiện trong chưa đầy một phút ở đầu tập 1 rồi biệt tăm. Mãi đến tập 3, nữ quái mới quay trở lại và nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

 Jo Yi Seo ngay lập tức trở thành tâm điểm khi xuất hiện với vẻ ngổ ngáo trong tập 3.

Jo Yi Seo ngay lập tức trở thành tâm điểm khi xuất hiện với vẻ ngổ ngáo trong tập 3.

Người hâm mộ ấn tượng mạnh trước màn xuất hiện vừa ngầu vừa cá tính của Jo Yi Seo. Cô được miêu tả là thiên tài sở hữu IQ 162, đồng thời là ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội. Yi Seo mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội, vì thế, cô luôn tỏ ra bất cần, đanh đá, lạnh lùng và độc miệng.

Nữ quái họ Jo không ngại “dằn mặt” Bok Hui - con gái quận trưởng - bằng cách quay lại clip cô nàng hư hỏng đang đánh đập bạn học. Yi Seo cũng chẳng sợ hãi mà tặng cho mẹ của Bok Hui một cái bạt tai đau điếng khi bà tìm đến cô hòng tính sổ. Cô còn thẳng tay đánh lại gã đàn ông hành hung vì tán tỉnh cô không thành. Đặc biệt, khi Bok Hui âm mưu đánh hội đồng Yi Seo, nữ quái IQ 162 đã phản đòn bằng một màn liên hoàn tát, khiến khán giả hả hê.

Thế nhưng, một cô gái đanh đá và “hổ báo” như thế lại trở nên nhu mì trước người mình thích, đó là chàng trai Park Sae Roy. Vì anh, Yi Seo bất chấp tất cả đến làm thêm tại quán nhậu Danbam, bỏ ngang con đường lên đại học, khiến mẹ cô tức giận đến nỗi đuổi con gái ra khỏi nhà. Người hâm mộ trầm trồ bởi Yi Seo không chỉ cá tính mà còn rất si tình.

Thái độ gây tranh cãi

Nhưng ấn tượng ban đầu dần lu mờ khi Jo Yi Seo liên tiếp có thái độ, hành động gây tranh cãi ở những tập sau. Trước tiên là thái độ khinh thường và xa lánh người chuyển giới. Hyeon Ji - đầu bếp của Danbam - là người chuyển giới, cô cũng thẳng thắn thừa nhận điều này với mọi người. Trong khi các thành viên còn lại của quán tỏ ra cảm thông với Hyeon Ji thì Yi Seo lại đề nghị Park Sae Roy đuổi việc cô.

Càng về sau, Jo Yi Seo càng gây tranh cãi vì nét tính cách khó ưa.

Nàng nữ quái cho rằng vấn đề giới tính của đầu bếp có thể khiến hình ảnh của quán bị ảnh hưởng. Khi Sae Roy không đồng ý và xốc lại tinh thần làm việc của Hyeon Ji bằng cách tăng lương cho cô, Jo Yi Seo đã tỏ thái độ hậm hực. Một thời gian sau, cô mới bình thường hóa quan hệ với Hyeon Ji.

Không chỉ người chuyển giới, Yi Seo cũng thể hiện sự xa lánh với chàng trai da màu Toni. Trong lần đầu mọi người kéo nhau vào quán bar, khi chủ quán không cho Toni bước vào cửa vì cho rằng anh là người châu Phi, nữ quái IQ 162 đã đồng tình với hành động đó. Mặc kệ các thành viên còn lại và bản thân Toni chứng minh anh là người Hàn và lên án quán bar đó phân biệt chủng tộc, Yi Seo dường như đi ngược lại nỗ lực của mọi người.

Hành động kém duyên, trẻ con

Chưa hết, nhân vật nữ chính còn có phần xấc láo và vô duyên. Cô thách thức nữ phụ Oh Soo Ah nhiều lần trong cuộc chiến giành tình cảm của Park Sae Roy. Lúc Soo Ah chuẩn bị hôn Sae Roy, Jo Yi Seo chen ngang vào giữa hai người rồi bóp miệng cô gái.

Nhân vật nữ chính nhiều lần có hành động kém duyên.

Hành động ngăn cản này ít nhiều gây phản cảm. Có người cho đó là ngầu, nhưng cũng có người nhận xét là kém duyên. Bởi vì, khi đó, Yi Seo chỉ là nhân viên của Sae Roy, không phải bạn gái. Cô không đủ tư cách để xen vào chuyện riêng tư của anh với mối tình đầu.

Đến tập 8, Yi Seo có thêm nhiều hành động quá quắt khác. Cô tỏ ra vô tình đến mức đáng trách với người bạn thân Geun Soo. Vì bảo vệ Sae Roy, cô đồng ý và còn tỏ ra vui mừng khi Geun Soo (con trai của chủ tịch Jang Dae Hee - kẻ thù của Sae Roy) xin nghỉ việc, dù các thành viên còn lại đều không nỡ.

Lúc bị ông chủ Danbam quát mắng vì hành động có phần tàn nhẫn và không xứng bổn phận quản lý, Yi Seo lại quay sang ăn vạ. Nữ quái IQ 162 nói rằng cô đánh cược cả cuộc đời vì Sae Roy, nên buộc anh phải có phương án thực tế đối phó với tập đoàn Jang Ga và chịu trách nhiệm với cuộc đời cô.

Suy nghĩ có phần trẻ con này khiến một bộ phận khán giả bớt dần thiện cảm với Jo Yi Seo. Quyết định bỏ học đi làm thêm ở Danbam hoàn toàn là do bản thân cô đưa ra, không ai, nhất là Sae Roy ép buộc cô làm điều đó. Đến giờ, khi niềm tin về việc đạt được cả thành công lẫn tình yêu ở Danbam lung lay, Yi Seo lại bực tức rồi đòi hỏi người khác phải chịu trách nhiệm cho sự mạo hiểm của mình.

Jo Yi Seo sẵn sàng phũ phàng, đối xử theo kiểu hai mặt với người bạn thân của mình vì Sae Roy.

Đáng giận hơn nữa là sau đó, nữ quái IQ 162 cố gắng làm lành với Geun Soo chỉ vì không muốn khiến Sae Roy thất vọng và xa lánh cô, chứ không phải thật lòng xuất phát từ tình bạn thân giữa hai người. Yi Seo thành thật rằng cô yêu Sae Roy đến phát điên và mong Geun Soo đừng gây phiền toái gì cho họ, dù bản thân chàng trai chưa từng là mối nguy đối với ông chủ Danbam. Geun Soo hụt hẫng khi nhìn rõ sự bạc bẽo, vô tình và ích kỷ của người bạn thân.

Nhiều người hâm mộ vẫn yêu mến nét cá tính và dùng chứng bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội để lý giải cho những hành động khó ưa của Jo Yi Seo. Song, cũng có một bộ phận khán giả đánh giá nữ chính xấc láo. Họ mong rằng ở những tập sau, biên kịch của Itaewon Class sẽ xử lý chân dung, tính cách Jo Yi Seo khéo léo hơn, nếu không muốn cô bị người xem “ném đá”, ghét bỏ.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-quai-iq-162-o-tang-lop-itaewon-ca-tinh-hay-xac-lao-post1050824.html