'Nữ quái' lừa bán 500 nghìn/gói tăm ở Bờ Hồ bị cụ bà nhặt rác bắt tại trận

Nghi ngờ 'nữ quái' bán tăm với giá 500 nghìn đồng/gói, cụ bà nhặt rác ở Bờ Hồ đã truy hô, tóm gọn đối tượng và đưa lên Công an phường Tràng Tiền xử lý.

Cụ bà nhặt vỏ chai ở bờ Hồ truy hô bắt gọn "nữ quái" lừa bán 500 nghìn một gói tăm. Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái trẻ bị nhiều người, trong đó có cụ bà nhặt rác ở phố đi bộ Hồ Gươm, tóm gọn, đưa lên công an phường vì nghi ngờ người này tái diễn hành động bán tăm với giá "cắt cổ" - 500 nghìn đồng/gói.

Theo đó, cô gái trẻ này từng bị lực lượng chức năng phạt tiền vì có hành vi lừa đảo bán tăm từ thiện cho du khách quanh Hồ Gươm. Sau thời gian im ắng, "nữ quái" này lại xuất hiện trên phố đi bộ với "bộ đồ nghề" của mình.

Nghi ngờ đối tượng tái diễn hành vi lừa đảo, một nhóm người, trong đó có cụ bà nhặt rác từng gây xôn xao cộng đồng mạng vì tay không bắt tăm tặc, đã truy hô, tóm gọn đối tượng, giao nộp cho Công an phường Tràng Tiền.

Nhóm đối tượng lừa đảo bán tăm.

Tài khoản Facebook Q.B - người quay video cho biết: "Nhiều sinh viên ngoại tỉnh về Hà Nội chơi thường xuyên bị nhóm người này lừa đảo. Nhóm đối tượng có 2 đến 3 thành viên, có người bảo kê bên cạnh để gây áp lực nếu "bị hại" có ý định chống cự. Trong trường hợp "đồng bọn" bị người dân bắt thì chúng kéo đến để giải cứu đồng đội".

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip bắt nữ tăm tặc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng, lực lượng chức năng cần quyết liệt vào cuộc để chấm dứt tình trạng này. Ngoài ra, một số người ca ngợi hành động dũng cảm, nghĩa hiệp của cụ bà ve chai, không ngần ngại tố giác hành vi trục lợi của nhóm lừa đảo.

Chiều 7.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề này, trung tá Hà Quyết Thắng - Trưởng Công an phường Tràng Tiền (Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho hay, hôm qua (6.9), cụ bà nhặt ve chai ở Bờ Hồ tên Trần Thị Nâm (quê ở Duy Tiên, Hà Nam) đã bắt một cô gái về trụ sở công an phường vì nghi ngờ người này tái diễn hành vi lừa đảo bán tăm từ thiện.

"Bà Nậm nghĩ nhóm đối tượng này hành nghề trở lại nên báo cho lực lượng an ninh trật tự Hồ Hoàn Kiếm. Qua điều tra, thẩm vấn, nhóm đối tượng khai báo chưa lừa bán được cho ai. Chúng tôi đã yêu cầu cô gái này làm cam kết, đồng thời thông báo về địa phương tiếp tục quản lý" - vị trung tá chia sẻ.

Qua tìm hiểu được biết, đối tượng nghi bán tăm tặc tên Lê Thị Lan A (SN 1996) trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đối tượng này từng bị phạt tiền vì hành vi tương tự cách đây không lâu.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nu-quai-lua-ban-500-nghingoi-tam-o-bo-ho-bi-cu-ba-nhat-rac-bat-tai-tran-563267.ldo