Nữ quản lý siêu thị điện máy bị bảo vệ đâm chết

Mâu thuẫn với nhân viên quản lý khi hai bên nói chuyện với nhau, Phúc rút dao đâm chết chị Dung rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều 9/9, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) tạm giữ Nguyễn Văn Phúc (46 tuổi, ngụ xã Khuê Ngọc Điền) về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Phương Dung (28 tuổi) quản lý nhân sự siêu thị điện máy tại thị trấn Krông Kmar.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Minh Lộc.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Minh Lộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, Phúc trò chuyện với chị Dung rồi hai người xảy ra mâu thuẫn. Nhân viên bảo vệ này sau đó rút dao nhọn đâm vào ngực đối phương khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chị Dung được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện nhưng không qua khỏi. Một giờ sau, Phúc đến Công an xã Khuê Ngọc Điền đầu thú.

Siêu thị điện máy tại huyện Krông Bông (chấm đỏ) là nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-quan-ly-sieu-thi-dien-may-bi-bao-ve-dam-chet-post875674.html