Nữ quản lý siêu thị Điện Máy Xanh bị bảo vệ đâm chết

Xảy ra mâu thuẫn với nam bảo vệ trong lúc nói chuyện, nữ quản lý nhân sự Siêu thị Điện Máy Xanh bị người này đâm trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu.

Tối 9/9, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang kiểm tra hiện trường để làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra thị trấn Krông K'mar, huyện Krông Bông.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, chị Huỳnh Thị Phương Dung (SN 1990, Quản lý nhân sự Siêu thị Điện Máy Xanh - thị trấn Krông K'mar, huyện Krông Bông) đang nói chuyện với ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, trú xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông- bảo vệ tại Siêu thị Điện máy Xanh) thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vả, ông Phúc dùng dao Thái Lan đâm chị Dung một nhát vào cổ.

Ngay sau đó, chị Dung được mọi người đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Dung chết sau đó. Còn ông Phúc gây án xong bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó được sự khuyên bảo của gia đình nên ông này đến công an đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nu-quan-ly-sieu-thi-dien-may-xanh-bi-bao-ve-dam-chet-d425334.html