Nữ quân nhân khéo léo nấu ăn, duyên dáng biểu diễn văn nghệ

Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), tại TP Hồ Chí Minh, Trường Quân sự Quân khu 7 đã tổ chức Hội chợ Ẩm thực ba miền dành cho các nữ chiến sĩ mới.

Gian hàng ẩm thực thực hiện theo 3 chủ đề riêng: Hồn Quê, Sắc Việt, Một thoáng miền Tây gắn với văn hóa ẩm thực ba miền Bắc, Trung, Nam. Bên cạnh thực hành nấu, trang trí món ăn, các đội còn tuyên truyền về đặc trưng ẩm thực ba miền, nét văn hóa của người Việt trong từng món ăn. Việc tổ chức Hội chợ ẩm thực ba miền đã tạo sân chơi sáng tạo, khéo léo, bầu không khí thi đua phấn khởi trong toàn thể đơn vị. Qua đó, khơi dậy tinh thần nỗ lực, cố gắng phấn đấu giành kết quả cao trong rèn luyện và học tập dành cho nữ chiến sĩ mới, góp phần tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam.

 Các nữ chiến sĩ mới trang trí, trình bày món ăn.

Các nữ chiến sĩ mới trang trí, trình bày món ăn.

Cũng trong dịp này, Tổng công ty 28 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức chương trình họp mặt và giao lưu văn nghệ “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”. Các đơn vị đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tinh thần, vẻ đẹp và bản lĩnh, tài năng của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội... Hình thức thể hiện phong phú, đa dạng như: Tốp ca, tam ca, đơn ca, múa. Chương trình giao lưu đã mang lại thông điệp tích cực, tạo sân chơi giao lưu văn hóa giữa các đơn vị, tiếp thêm động lực để cán bộ, hội viên, người lao động tổng công ty phấn đấu nhiều hơn trong thời gian tới.

Hiện nay, có khoảng 74% quân số, người lao động trong Tổng công ty 28 là phụ nữ, đã đóng góp tích cực vào các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Năm 2020, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tổng công ty ra sức thi đua lao động sản xuất, tham gia tích cực vào các nhiệm vụ, tham gia hiệu quả các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, cuộc sống, tham gia tốt các hoạt động xã hội, rèn luyện theo những chuẩn mực của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện tốt hệ thống tiêu chí “Bốn tốt”: Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt và xây dựng gia đình tốt.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nu-quan-nhan-kheo-leo-nau-an-duyen-dang-bieu-dien-van-nghe-611792