Nữ siêu anh hùng nào sẽ tiếp bước Captain Marvel oanh tạc phòng vé?

Từ chỗ từng bị coi là 'thuốc độc phòng vé', các nữ siêu anh hùng sẽ chiếm màn ảnh trong thời gian tới sau thành công vang dội vừa qua của 'Captain Marvel' và 'Wonder Woman'.

X-Men: Dark Phoenix (2019): Tác phẩm X-Men có thể là cuối cùng của hàng Fox vẫn xoay quanh biệt đội dị nhân quen thuộc. Tuy nhiên, tâm điểm của bom tấn là một nhân vật phái đẹp: Jean Grey / Phoenix (Sophie Turner). Khi không thể kiểm soát nguồn năng lượng kinh hoàng bên trong cơ thể, cô dần trở thành Dark Phoenix. Và có kẻ muốn lợi dụng sức mạnh của Phượng hoàng Bóng tối cho những mưu đồ xấu xa. Hai gương mặt nữ nổi bật khác trong phim là Jennifer Lawrence (vai Mystique) và Jessica Chastain (vai phản diện chưa được hé lộ danh tính).

Birds of Prey (2020): DC sẽ là hãng đầu tiên tung ra một dự án xoay quanh một nhóm siêu anh hùng toàn nữ. Tựa đề chính thức của bộ phim rất dài: Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Cái tên cho thấy Harley Quinn (Margot Robbie) sẽ rất được ưu ái sau khi cô tỏa sáng trong Suicide Squad (2016). Đây thực tế là điều bất thường bởi ở nguyên tác truyện tranh, người tình của Joker không mấy khi có tên trong đội hình của Birds of Prey. Sát cánh cùng đả nữ trên màn ảnh có Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Elizabeth Winstead), Cassandra Cain (Ella Jay Basco). Phim do nữ đạo diễn Cathy Yan thực hiện.

Wonder Woman 1984 (2020): Tưởng như sẽ ra mắt trong cuối 2019, song, bộ phim riêng thứ hai về Wonder Woman (Gal Gadot) quyết định chọn mùa hè 2020 để ra mắt khán giả. Như tựa đề đã gợi mở, nữ chiến binh xinh đẹp người Amazon sẽ có chuyến phiêu lưu trong thập niên 1980 với bối cảnh Chiến tranh Lạnh căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô. Đối thủ lần này của cô là Cheetah (Kristen Wiig). Điều gây tò mò là sự trở lại của Steve Trevor (Chris Pine) - nhân vật được cho là đã tử nạn ở cuối Wonder Woman.

Black Widow , The Eternals: Đối với Vũ trụ Điện ảnh Marvel, họ rốt cuộc sẽ thực hiện phim riêng về đả nữ Black Widow (Scarlett Johansson) với thời điểm dự kiến 2020. Dự án mang phong cách giật gân sẽ do Cate Shortland thực hiện. Còn The Eternals của Chloe Zhao - bom tấn kể về các cường nhân từ thuở xa xưa cũng thuộc MCU - có nhân vật chính Sersi là nữ giới. Gần đây, Shuri (Letitia Wright) cho thấy tiềm năng trở thành Black Panther mới như nguyên tác truyện tranh, hay nhân vật Spectrum cũng đã được gợi mở ở Captain Marvel. Và với thành công mới đây, việc Captain Marvel 2 được công bố chỉ là vấn đề thời gian.

Supergirl: DC đang lên kế hoạch đưa Supergirl lên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, họ mới trong giai đoạn tìm kiếm đạo diễn, còn kịch bản phim hiện do Oren Uziel ( 22 Jump Street) chấp bút. Năm 1984, bộ phim về nữ hùng người Krypton là một thất bại, dù sở hữu hai ngôi sao Faye Dunaway và Mia Farrow. Trên sóng truyền hình CW, minh tinh xinh đẹp Melissa Benoist đang đảm nhận vai Supergirl. Tuy nhiên, DC muốn tạo ra một phiên bản hoàn toàn mới của nhân vật trên màn ảnh lớn trong thời gian tới.

Những dự án tiềm năng khác: Sau thành công của Deadpool 2, có tin cho rằng đội ngũ sản xuất muốn làm phim về Copycat (Morena Baccarin) và Domino (Zazie Beetz). Nhưng việc Fox sắp bị Disney thâu tóm khiến người chờ đợi có thể còn phải chờ đợi lâu nữa dự án mới thành hình. She-Venom (Michelle Williams) đã được Sony gợi ý ở Venom (2018). Từ Birds of Prey tới đây, DC hoàn toàn có thể làm tiếp phim về Batgirl. Hay bộ phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) đã giới thiệu Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) rất đỗi ấn tượng. Trong MCU, lúc này còn Valkyrie (Tessa Thompson), Wasp (Evangeline Lilly), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) là những cái tên sáng giá có thể được làm phim riêng trong thời gian gới.

Ngọc Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-sieu-anh-hung-nao-se-tiep-buoc-captain-marvel-oanh-tac-phong-ve-post925368.html