Nữ sinh 14 tuổi đâm chết cha ruột ở Bình Dương

Trong lúc cãi vã, nữ sinh 14 tuổi cầm dao đâm cha ruột. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Ngày 12/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là ông N.V.T. (ngụ khu dân cư Hiệp Thành 3, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) và nghi phạm chính là con gái ông T.

Gia đình đang lo hậu sự cho ông T. sau vụ việc thương tâm - Ảnh: PLO

Gia đình đang lo hậu sự cho ông T. sau vụ việc thương tâm - Ảnh: PLO

Theo Pháp luật TP.HCM, ông T. sống cùng vợ và con gái tên N.D.K.N. (14 tuổi, học sinh) trong một căn nhà trên đường số 8, khu dân cư Hiệp Thành 3.

Ngày 10/3, ông T. xảy ra mâu thuẫn với vợ và con gái dẫn đến cãi vã. Trong lúc tức giận không kiềm chế được em N. đã lấy dao đâm vào người cha.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông T. đã tử vong tại bệnh viện ngày 11/3.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định vụ án xảy ra do mâu thuẫn trong gia đình, không có yếu tố nữ sinh bị "ngáo đá" như dư luận đồn thổi.

Việt Kha (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nu-sinh-14-tuoi-dam-chet-cha-ruot-o-binh-duong-c10a311925.html