Nữ sinh 17 tuổi bị 'yêu râu xanh' dùng dao khống chế hiếp dâm trong rẫy cà phê

Thấy nữ sinh lớp 11 đi một mình, gã thanh niên giả vờ thăm hỏi rồi dùng dao khống chế, kéo em vào rẫy cà phê bên đường thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 27/1, Viện KSND huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Y Đoan Mlô (SN 1991; trú tại buôn Dhía 2, xã Cư Né, huyện Krông Búk) về tội “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, vào 13h ngày 9/10/2018, Y Đoan đi từ nhà đến buôn Kđrô, xã Cư Né để chơi. Khi đến đoạn đường đất thuộc thôn Ea Kung, xã Cư Né thì Y Đoan thấy Nhung (17 tuổi, trú tại thôn Ea Kung, học sinh lớp 11) đi bộ một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Y Đoan tại cơ quan công an. Ảnh Công Lý

Y Đoan tại cơ quan công an. Ảnh Công Lý

Y Đoan sau đó giả vờ hỏi có thấy bạn của Y Đoan không thì em Nhung trả lời không rồi bỏ chạy. Lúc này, Y Đoan đuổi theo dùng con dao dí vào cổ đe dọa rồi kéo nạn nhân vào rẫy cà phê bên đường để thực hiện hành vi đồi bại.

Nghe thấy tiếng xe nên Nhung kêu cứu liền bị Y Đoan dùng tay bóp cổ. Dù nạn nhân chống cự quyết liệt nhưng gã yêu râu xanh vẫn dùng dao dí khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đang thực hiện hành vi phạm tội, Y Đoan nghe thấy tiếng bạn của Nhung gọi gần đó nên dừng lại rồi tẩu thoát.

Nhung sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình và trình báo cơ quan chức năng. Trong quá trình điều tra, bị can Y Đoan đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Được biết, bị can Y Đoan có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Việt Kha

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nu-sinh-17-tuoi-bi-yeu-rau-xanh-dung-dao-khong-che-hiep-dam-trong-ray-ca-phe-c2a308496.html