Nữ sinh 2K5 nuôi dưỡng ước mơ trở thành một chính trị gia, là Đảng viên năm 18 tuổi

Thu Phương (sinh năm 2005) đang là sinh viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM. Trở thành Đảng viên khi vừa tròn 18 tuổi, Thu Phương nuôi dưỡng ước mơ trở thành một chính trị gia, với mong muốn được cống hiến cho quê hương, xây dựng đất nước và giúp đỡ cho nhiều người.

Thu Phương (sinh năm 2005) đang là sinh viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM.

Với tác phong yêu thích sự ổn định, an toàn, chắc chắn, mong muốn được giúp đỡ cho người khác, làm thiện nguyện, ước mơ trở thành một chính trị gia, đồng thời có thể làm kinh doanh đã được Thu Phương nuôi dưỡng từ lâu. Mang theo những ấp ủ ấy, xác định rõ hướng đi và mục tiêu của bản thân, Thu Phương lựa chọn Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM là nơi để chắp cánh ước mơ của bản thân.

Thu Phương chia sẻ: “Mình không nhớ ước mơ ấy đã được hình thành từ lúc nào. Nhưng mình vẫn nhớ, trong một lần vô tình được thấy video về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những hình ảnh của bác khiến mình vô cùng xúc động và tự hào về đất nước, về con người Việt Nam. Mình muốn mang hết lòng nhiệt huyết của bản thân để đóng góp, xây dựng nước nhà ngày càng phát triển. Ước mơ cũng đã được mình nuôi dưỡng từ đó. Và điều tuyệt vời hơn cả khi vừa tròn 18 tuổi, mình đã được chính thức kết nạp vào Đảng, sau ba năm phấn đấu ở trường Trung học phổ thông. Có được kết quả như vậy là cả một hành trình cố gắng, nỗ lực của bản thân và điều đó khiến mình cảm thấy rất vui, cũng như vô cùng tự hào. Đồng thời, đây cũng là một động lực để mình cố gắng chạm tới ước mơ”.

Thu Phương cảm thấy may mắn và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên khi vừa tròn 18 tuổi.

Là một nữ Đảng viên từ năm 18 tuổi, Thu Phương luôn cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, mang trong mình những hoài bão, lý tưởng tốt đẹp, mong muốn được đóng góp công sức của bản thân cho sự phát triển của Đảng, của quê hương. Chính lý tưởng đó đã và đang thôi thúc rất nhiều thế hệ trẻ phấn đấu trở thành Đảng viên. Bên cạnh sự tự hào, Thu Phương cũng ý thức rõ trách nhiệm của một đảng viên trẻ, là sinh viên, trách nhiệm ấy không chỉ là học tập thật tốt, đóng góp nhiều hơn những ý kiến để xây dựng một tập thể lớp vững mạnh mà còn là đóng góp sức trẻ của bản thân tham gia nhiều hơn các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện đi đến những vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ người kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn,...Từ đó, xây dựng ý thức trách nhiệm, tâm sáng, trí bền, sức khỏe tốt.

Thu Phương ước mơ trở thành một chính trị gia và làm kinh doanh, với mong muốn được cống hiến cho quê hương, xây dựng đất nước và giúp đỡ cho nhiều người.

Song song với công việc học tập, Thu Phương còn là người mẫu ảnh tự do. Bén duyên với nghệ thuật từ sớm và luôn ý thức tự lập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với ngoại hình sáng như hiện tại, ít ai biết rằng, trước đây Thu Phương cũng từng là nạn nhân của body shaming.

Sở hữu chiều cao 1m7, tuy nhiên có khoảng thời gian cân nặng lại đến 63kg, khiến Thu Phương từng gặp phải nhiều lời chê bai của mọi người xung quanh, từ đó trở nên tự ti vô cùng. Tuy nhiên, không để điều đó trở thành gánh nặng níu bước chân, mà Thu Phương đã biến nó trở thành nguồn động lực, giúp cô bạn thay đổi bản thân trở nên tốt hơn. Đồng thời, Thu Phương cũng luôn cảm thấy may mắn khi có sự đồng hành của người bố trong hành trình kiến tạo bản thân.

Song song với công việc học tập, Thu Phương còn là người mẫu ảnh tự do.

Thu Phương chia sẻ: “Mình luôn cảm thấy may mắn khi có sự đồng hành của bố, đã tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho mình rất nhiều. Một hành trình dài, bên cạnh việc nuôi dưỡng tâm trí, hai bố con mình đều đặn luyện tập thể dục, chạy bộ cùng nhau vào mỗi buổi sáng và 5 giờ chiều. Thói quen ấy đã duy trì và sau một khoảng thời gian, mình đã giảm thành công hơn 10kg và có được ngoại hình như hiện tại. Tại đây, mình muốn gửi lời cảm ơn đến bố và gia đình rất nhiều khi luôn đồng hành, bên cạnh mình những lúc khó khăn”.

Thu Phương luôn xác định và tự nhủ với phải bản thân rằng, cần phải cố gắng thật nhiều vì con đường chạm đến ước mơ còn xa. Đồng thời, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, năng lực trí tuệ, khả năng diễn thuyết, xây dựng cho bản thân hội tụ đủ 4 yếu tố cần có của một chính khách: Trung thành với lợi ích của quốc gia. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, khiêm tốn, cần mẫn. Có đạo đức, trách nhiệm với công việc, năng lực và động cơ đúng đắn. Trung thực và không xu thời.

Thu Phương luôn ý thức trách nhiệm và tự nhủ bản thân cần cố gắng thật nhiều để có thể vươn đến ước mơ.

Một câu nói Thu Phương vô cùng yêu thích: “Đam mê là một cái gì đấy mà khi chúng ta làm, chúng ta ngã, chúng ta vẫn muốn làm tiếp”.

(Ảnh: NVCC)

Thảo Trần

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-2k5-nuoi-duong-uoc-mo-tro-thanh-mot-chinh-tri-gia-la-dang-vien-nam-18-tuoi-post1608493.tpo