Nữ sinh An ninh tốt nghiệp loại giỏi, đam mê nghiên cứu khoa học

Nguyễn Thị Khánh Trâm tốt nghiệp loại giỏi Học viện An ninh Nhân dân niên khóa 2016-2020. Nữ sinh nhận nhiều bằng khen, giải thưởng khoa học cấp tỉnh, quốc gia.

 Nguyễn Thị Khánh Trâm (SN 1998) là sinh viên năm cuối khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Học viện An ninh Nhân dân. Trâm là một trong số học viên tốt nghiệp loại giỏi toàn khóa 2016-2020 với điểm trung bình học tập đạt mức 3.3/4.

Nguyễn Thị Khánh Trâm (SN 1998) là sinh viên năm cuối khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Học viện An ninh Nhân dân. Trâm là một trong số học viên tốt nghiệp loại giỏi toàn khóa 2016-2020 với điểm trung bình học tập đạt mức 3.3/4.

Chia sẻ với Zing, nữ sinh quê Hà Tĩnh cho biết 4 năm liền, bạn đều đạt danh hiệu học viên giỏi, điểm thực tập 9/10. Cùng việc học tập tốt trên lớp, Khánh Trâm say mê nghiên cứu khoa học, tham gia và đạt giải cao trong nhiều cuộc thi lớn.

9X từng đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học cấp học viện, giải ba nghiên cứu khoa học cấp bộ, tham dự trao giải nữ sinh tiêu biểu và quả cầu vàng tại TP.HCM năm 2018-2019, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Trước đó, Trâm thuộc diện tuyển thẳng vào học viện với thành tích giải nhì cấp quốc gia về Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật.

Với chủ đề "Nghiên cứu thông tin sai lệch trên mạng xã hội", Khánh Trâm phát triển lên thành đề tài khoa học. Dù lựa chọn chủ đề khó, phải phân tích nhiều thuật toán, bài báo chuyên sâu, 9X vẫn hoàn thành tốt dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Không chỉ học giỏi, Trâm còn là nữ sinh năng động, nhiệt huyết của liên chi đoàn, tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào học tập…

Cô nàng được bạn bè đánh giá là là người đa tài, tính cách vui vẻ, hòa đồng, làm việc có trách nhiệm và luôn cố gắng phấn đấu.

Khánh Trâm đạt nhiều giải thưởng trong hoạt động ngoại khóa như giải nhất dân vũ cấp học viện, giải nhì liên hoan truyền hình Công an Nhân dân, Gala IT...

"Tham gia các hoạt động ngoại khóa không chỉ mang lại cho mình kiến thức mà còn rèn luyện sự tự tin, đặc biệt là những kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm. Học viện luôn tạo điều kiện cho mình, cũng như các bạn có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi", 9X nói.

Ngoài thời gian học, nữ sinh thích đi du lịch, đọc sách, nghe nhạc. Cuối tuần, Trâm thường nhận dạy thêm các lớp gia sư toán. Đây là công việc vừa giúp 9X kiếm thêm thu nhập, vừa thỏa mãn đam mê đứng lớp.

Nói về dự định, Khánh Trâm cho biết tháng 9 tới sẽ tốt nghiệp, nhận kế hoạch công tác tại các đơn vị: "Được phân công tác về đâu không quan trọng, chỉ hy vọng mình được làm việc đúng với chuyên ngành cũng như sở trường, cống hiến hết mình cho nhân dân, Tổ quốc".

Hải Yến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-an-ninh-tot-nghiep-loai-gioi-dam-me-nghien-cuu-khoa-hoc-post1096843.html