Nữ sinh bị bạn đánh 4 ngày

Nhóm học sinh đánh bạn, quay clip ở trường THCS thị trấn Gio Linh, Quảng Trị, đã bị kỷ luật.

Hôm nay (2/4), Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Gio Linh Trần Đình Hải cho biết hội đồng kỷ luật nhà trường đã kỷ luật 5 học sinh liên quan vụ nữ sinh đánh bạn N.T.T.T. (lớp 8A).

Các học sinh bị kỷ luật gồm: H.T.T.B., N.T.K.T. và H.T.M.T. (cùng lớp 8A - trực tiếp đánh T.) và 2 học sinh dùng điện thoại quay lại vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Nghệ, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gio Linh, cho biết 5 học sinh liên quan vụ học sinh bị đánh. Trong đó, 3 em bị đình chỉ học có thời hạn và quản lý tại trường. Em H.T.T.B. bị đình chỉ học 10 ngày, 2 em N.T.K.T. và H.T.M.T. bị đình chỉ 3 ngày. Hai học sinh quay clip bị kỷ luật khiển trách.

 Nữ sinh B. đánh bạn T. trên bục giảng. Ảnh cắt từ clip.

Nữ sinh B. đánh bạn T. trên bục giảng. Ảnh cắt từ clip.

Nạn nhân kể sau khi bị đánh, em đã 2 lần vào viện thăm khám. Hiện, em còn đau đầu và 2 bên tai. Tâm lý chưa ổn định trở lại.

“Em bị đánh lúc sắp thi giữa kỳ nên tâm lý bất ổn, việc thi cử cũng bị ảnh hưởng”, T. chia sẻ.

T. kể B. và các bạn đã đánh em liên tục trong nhiều ngày, từ thứ ba đến thứ sáu, giữa tháng ba. Vì bị đe dọa, em không dám nói với gia đình và thầy cô.

Theo lời nữ sinh T., ngay thứ hai, B. đã hẹn em thứ ba gặp nhau nói chuyện. Sau đó, T. bị đánh sau phòng đội.

Thứ tư, T. bị tát, xô nhiều lần, lúc đầu giờ học, ra chơi và cuối buổi học. Ba lần này đều diễn ra trong lớp và hành lang lớp.

Đến thứ năm, lúc ra về, B. chặn T. lại và tiếp tục đánh. Nạn nhân cố van xin nhưng B. vẫn đánh.

Thứ sáu, B. dọa T. không được nói với gia đình và tiếp tục đánh bạn.

B. đánh bạn có sự giúp sức của 2 nữ sinh khác là N.T.K.T. và H.T.M.T. (đều là bạn cùng lớp 8A).

Suốt 4 ngày liên tục, T. bị đánh, rất đông bạn bè chứng kiến, tuy nhiên số bạn vào can ngăn rất ít.

Trả lời về việc nữ sinh N.T.T.T. bị đánh 4 ngày liên tục, Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Gio Linh Trần Đình Hải cho biết nhà trường đã có biên bản và các hồ sơ, cũng như trình tự sự việc đã báo cáo lên cấp trên.

“Vụ việc vừa xảy ra là ngoài ý muốn. Mục đích của việc kỷ luật là giáo dục các em nên người, để cho những học sinh có hành vi sai trái có cơ hội sửa chữa lỗi lầm”, vị hiệu trưởng nói.

Theo Hương Lài / VietNamNet

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-bi-ban-danh-4-ngay-post1200177.html