Nữ sinh cấp 2 bị choáng, ngất xỉu khi đang bị gã đồi bại hiếp dâm trong khách sạn

Sau khi đưa bé N. (SN 2007) vào nhà nghỉ, Luông (SN 1997) cố tình dùng vũ lực để ép nạn nhân quan hệ tình dục. Tuy nhiên, khi Luông đang thực hiện hành vi cưỡng ép, cháu N. đã bị choáng, phải nhập viện sau hành vi sai trái của Luông.

Ngày 1/12, tin từ VKSND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Võ Ngọc Luông (SN 1997, trú tại thôn Quảng Tiến, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, vào tháng 7/2019, Luông quen với một nữ sinh tên N (SN 2007, tên nạn nhân đã thay đổi) đang học cấp 2 tại thị xã Gia Nghĩa. Khoảng 10h ngày 2/9/2019, Luông chở bé N. đi chơi.

Đến khoảng 12h30’ cùng ngày, Luông chở bé N. về và ghé vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Nghĩa Tân (thị xã Gia Nghĩa). Sau khi thuê phòng nghỉ, Luông cố tình thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân dù bé gái chống cự.

Trong lúc Luông thực hiện hành vi phạm tội, bé N. bị đau và đi vào nhà vệ sinh thì bị choáng, ngã xuống nền nhà. Thấy vậy, Luông vào bế N. ra giường nằm nghỉ ngơi. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, thấy N. mệt và vẫn bị đau nên Luông gọi taxi chở nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu. Tại đây, Luông gọi điện cho mẹ bé N. lên chăm sóc nạn nhân rồi trốn xuống TP.HCM.

Sau khi biết sự việc bé N. bị xâm hại tình dục, người nhà nạn nhân đã trình báo cho Công an thị xã Gia Nghĩa. Đến ngày 11/9/2019, Luông ra Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nu-sinh-cap-2-bi-choang-ngat-xiu-khi-dang-bi-ga-doi-bai-hiep-dam-trong-khach-san-post323274.info