Nữ sinh Công đoàn sở hữu gương mặt mộc xinh hơn cả khi trang điểm

Nữ sinh Công đoàn sinh năm 1997 được khen ngợi bởi vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo của mình.

Lê Thu Hà (SN 1997) hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Luật của trường Đại học Công đoàn.

Với gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng cùng chiều cao 1,63m... Nữ sinh Công đoàn nhận được lời mời làm người mẫu trang phục của các shop thời trang.

Trước đó, cô nàng từng khiến cư dân mạng "ngẩn ngơ" bởi khoảnh khắc cầm sách đọc trong sáng, tự nhiên nhưng vẫn vô cùng cuốn hút.

9X cũng nổi tiếng với gương mặt mộc xinh xắn. Trong cuộc sống thường ngày, Thu Hà chỉ sử dụng son môi. Nhiều người không ngại nhận xét cô nàng là một trong số ít cô gái có mặt mộc xinh hơn cả khi trang điểm.

"Mình thích để mặt mộc vì như vậy sẽ thể hiện rõ những đường nét trên khuôn mặt hơn, vì nếu trang điểm quá đậm thì sẽ mất đi vẻ tự nhiên vốn có của bản thân. Với mình càng đơn giản sẽ càng đẹp, vậy nên chỉ tô mọt chút son vậy được rồi”.

Với nữ sinh Công đoàn Thu Hà, một người phụ nữ đẹp không chỉ về khuôn mặt hay hình thể mà chủ yếu là tâm hồn.

Khi được hỏi về vấn đề làm đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày trở nên ngày càng phổ biến như hiện này, cô nàng 9X bày tỏ: "Phẫu thuật thẩm mỹ chưa khi nào là một việc xấu. Ai cũng muốn mình đẹp lên và hoàn thiện hơn cả. Với mình, sau này bản thân có bị già hoặc xấu đi, nếu có điều kiện mình cũng muốn đi tu sửa lại nhan sắc ý chứ", cười.

Ngoài chụp ảnh, Thu Hà còn có niềm đam mê với đọc sách. Chính bởi thế mà mỗi tuần hai buổi, 9X đều dành thời gian của mình đến phố sách mới mở ở Hà Nội để tìm sách đọc.

Theo đuổi chuyên ngành luật, tương lai cô nàng mong muốn trở thành 1 luật sư giỏi.

Theo GAO/TGT

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nu-sinh-cong-doan-so-huu-guong-mat-moc-xinh-hon-ca-khi-trang-diem-1115829.html