Nữ sinh Đại học của Indonesia bị cấm dự SEA Games 30 vì nghi mất… trinh

Một sự kiện gây chấn động thể thao Indonesia trong những ngày qua chính là việc nữ VĐV thể dục dụng cụ Shalfa Avrila Siani không được dự SEA Games vì mất trinh.

Trước đây, người ta khi nhắc đến những nguyên nhân khiến VĐV không được dự một giải đấu thì chỉ có thể là vì thành tích, hay những chấn thương không đáng.

Tuy vậy, mới đây tại Indonesia, do nghi ngờ học trò của mình không còn trinh trắng, một HLV đã trục xuất cô khỏi trung tâm huấn luyện, không cho tham dự SEA Games 30. Tên của nữ VĐV đen đủi này là Shalfa Avrila Siani, chơi môn thể dục dụng cụ.

Lời cáo buộc của HLV đội TDDC Indonesia đã khiến gia đình Shalfa ngỡ ngàng và tức giận. Bố mẹ nữ VĐV này đã đưa con gái tới bệnh viện Bhayangkara ở quê nhà thành phố Kediri, đông Java để kiểm tra trinh tiết, chứng minh lời nói của vị HLV là sai. Kết quả cho thấy Shalfa vẫn còn là “con gái”.

Theo tờ iNews của Indonesia, bà Ayu Kurniawati, mẹ Shalfa, chia sẻ rằng bà vô cùng thất vọng sau khi con gái không được dự SEA Games trên đất Philippines chỉ vì cáo buộc “không còn gin”.

VĐV thể dục dụng cụ Shalfa Avrila Siani bị cấm dự SEA Games 30 vì … mất trinh.

Mẹ nữ sinh năm thứ ba đại học cũng cho biết, Shalfa đã rất buồn sau khi quyết định này được đưa ra. Thậm chí, cô nàng còn không dám đi học vì quá xấu hổ.

“Vâng, rất sốc, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc người thầy lại cư xử như thế. Không hề có thông báo mà lý do được cho là con gái tôi thường trở về muộn và không còn trinh tiết nữa”, bà Ayu nói trong nghẹn ngào.

Gia đình Shalfa Avrila Siani cũng cho rằng, họ sẽ không bỏ qua chuyện này và sẽ làm rõ đến cùng. Ayu Kurniawati đã thuê luật sư để đệ đơn lên tòa án. Bên cạnh đó, bà cũng đã gửi đơn cho Tổng thống Joko Widodo và các bên liên quan báo cáo về sự việc.

Đại diện pháp lý của nữ VĐV đen đủi này cũng yêu cầu Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia có hành động xử lý quyết định của vị HLV đã trục xuất, làm tổn hại danh dự của Shalfa.

Theo lời bà Ayu Kurniawati, VĐV Shalfa là một người con ngoan ngoãn, rất tài năng. Trong tủ đồ của cô hiện đang có hàng loạt các huy chương ở cấp độ trẻ, bao gồm 2 hiến chương danh dự Shalfa Avrila Siani được Chính quyền thành phố Kediri trao tặng.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/nu-sinh-dai-hoc-cua-indonesia-bi-cam-du-sea-games-30-vi-nghi-mat-trinh-6537081.html